Ngành du lịch giảm giá đến hết tháng 9

Ngày 6/2, tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Ngành Du lịch tổ chức tại Vũng Tàu, ông Vũ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ Lữ hành của Tổng cục Du lịch thông báo từ nay đến hết tháng 9, ngành du lịch sẽ thực hiện đợt giảm giá trên quy mô toàn quốc nhằm tăng cường thu hút khách quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa. Tùy theo tình hình thực tế, đợt giảm giá này có thể sẽ kéo dài thêm.

Ngày 6/2, tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Ngành Du lịch tổ chức tại Vũng Tàu, ông Vũ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ Lữ hành của Tổng cục Du lịch thông báo từ nay đến hết tháng 9, ngành du lịch sẽ thực hiện đợt giảm giá trên quy mô toàn quốc nhằm tăng cường thu hút khách quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa. Tùy theo tình hình thực tế, đợt giảm giá này có thể sẽ kéo dài thêm.

Theo Chương trình hành động, Tổng cục Du lịch sẽ tiến hành xây dựng và triển khai chương trình khuyến mại du lịch lớn trong phạm vi cả nước. Tổng cục sẽ yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành và các khách sạn phải cùng nhau ký cam kết giảm giá và mức giảm giá đạt tới tối đa là 50%.

Tổng cục cũng sẽ can thiệp để các hãng hàng không tham gia vào chương trình giảm giá và mức giảm tối đa có thể đạt tới 50%. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ như vận chuyển, hướng dẫn, mua sắm, ăn uống... cũng phải cam kết giảm giá và Tổng cục Du lịch sẽ kiên quyết có hình thức xử lý nghiêm nếu các đơn vị không thực hiện đúng cam kết.

Bên cạnh đó, Tổng cục sẽ thực hiện một chiến dịch quảng bá mạnh mẽ về đợt khuyến mại, hình ảnh du lịch Việt Nam thông qua internet, các phương tiện truyền thông; tổ chức các đoàn Famtrip và Presstrip cho các hãng lữ hành và báo chí trong, ngoài nước, đồng thời tổ chức tốt các sự kiện du lịch, lễ hội lớn để hấp dẫn du khách, kích thích người dân đi du lịch. Tổng cục cũng sẽ triển khai đồng bộ việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới và tăng cường xúc tiến du lịch Việt Nam.

Cũng theo ông Bình, Tổng cục Du lịch đã xây dựng được 99 tour du lịch trọn gói có giảm giá đối với khách quốc tế tại 5 thị trường lớn là Nhật Bản, ASEAN, Pháp và Tây Âu, Trung Quốc, Australia và New Zealand, đồng thời đang chuẩn bị công bố khoảng 60 tour du lịch giảm giá trong nước.

Mới đây, ngày 21/1, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định giảm 50% thuế VAT đối với các doanh nghiệp lữ hành, vận tải, khách sạn. Ngoài ra, Tổng cục Du lịch còn kiến nghị và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng đã được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Với những giải pháp trên, hy vọng ngành du lịch Việt Nam sẽ sớm hồi phục và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục