Ngành du lịch Italy điêu đứng vì dịch bệnh COVID-19

Dịch viêm đường hô hấp COVID-19 đã và đang gây nhiều thiệt hại nặng nề đối với ngành du lịch Italy, vốn mang lại gần 100 tỷ USD mỗi năm và giải quyết việc làm cho khoảng 6% số lao động của cả nước.
Ngành du lịch Italy điêu đứng vì dịch bệnh COVID-19 ảnh 1Du lịch Italy ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. (Ảnh: Vox)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, du lịch là ngành công nghiệp mang lại giá trị khoảng 90 tỷ euro (99,3 tỷ USD) mỗi năm, tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italy, giải quyết việc làm cho khoảng 6% số lao động của cả nước.

Tuy nhiên, dịch viêm đường hô hấp COVID-19 đã và đang gây nhiều thiệt hại nặng nề đối với ngành du lịch của đất nước hình chiếc ủng. Không chỉ các khu vực có dịch mà cả những khu vực được cho là không có nguy cơ đối với dịch bệnh cũng bị tác động bởi COVID-19.

Các bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hát ở những khu vực dịch bệnh bùng phát bị đóng cửa. Hội chợ Nội thất Milan, sự kiện diễn ra trong tháng 4/2020 và hứa hẹn thu hút hàng nghìn du khách, đã bị hoãn lại đến tháng 6/2020.

Nhiều sự kiện công cộng tại các khu vực bùng phát dịch bệnh, bao gồm cả giải bóng đá Serie A, cũng bị đình chỉ cho đến ngày 1/3. Bologna, Veneto, Piedmont, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna và Liguria là những khu vực diễn ra các trận đấu Serie A mà không có khán giả.

Trên toàn Italy, 40% số phòng khách sạn được đặt trước đã bị hủy. Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Italy Bernabò Bocca đánh giá, việc hình ảnh người dân Italy ồ ạt đến siêu thị, “săn lùng” khẩu trang xuất hiện trên khắp thế giới thông qua các phương tiện truyền thông, gây tâm lý lo sợ cho du khách và tác động trực tiếp tới tình hình đặt phòng. Chỉ tính riêng lượng phòng khách sạn bị hủy trong tháng 3/2020 đã gây thiệt hại cho Italy khoảng 200 triệu euro (khoảng 220,7 triệu USD).

Tại thành phố Parma, các khách sạn ban đầu dự kiến sẽ đón khoảng 5.000 khách nước ngoài đến dự Hội chợ Merchant. Tuy nhiên, việc sự kiện này bị hủy đã khiến thành phố chịu thiệt hại nặng nề. Tại Milan, các hoạt động trong Tuần lễ Thời trang và Lễ Phục sinh cũng sẽ phải chịu thiệt hại khoảng 3 triệu euro (3,3 triệu USD) mỗi ngày.

Không chỉ các khu vực dịch bệnh bùng phát bị ảnh hưởng, ngay tại Thủ đô Rome - nơi chưa xuất hiện ca nhiễm COVID-19, 90% lượng đặt phòng khách sạn trong tháng 3/2020 đã bị hủy. Theo Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Rome Giuseppe Roscioli, trong dịp Lễ Phục sinh sắp tới, lượng đặt phòng khách sạn bị hủy ngày càng nhiều và việc này bắt đầu diễn ra từ cuối tuần trước.

Hiệp hội Du lịch Italy đánh giá sự hoảng loạn do dịch COVID-19 đang gây ra một cuộc khủng hoảng chưa từng có đối với ngành du lịch Italy. Hiệp hội này kêu gọi chính phủ cần có các giải pháp cấp bách nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Mỗi năm, Italy thu hút khoảng 128 triệu lượt khách du lịch, trong đó số khách du lịch nước ngoài chiếm khoảng một nửa. Theo số liệu tính toán của Ngân hàng Trung ương Italy, du khách nước ngoài chi tiêu ở Italy khoảng 42 tỷ euro (46,3 tỷ USD) trong năm 2018. Chủ tịch Liên đoàn Du lịch quốc gia Italy Marina Lalli dự đoán ngành du lịch nước này có nguy cơ bị thiệt hại ít nhất là 5 tỷ euro (5,5 tỷ USD) do dịch COVID-19.

Chính phủ Italy đang phải nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhằm giải cứu ngành du lịch trước tác động của dịch COVID-19. Đặc biết là khi mùa Hè sắp tới - thời điểm chiếm tới 60% doanh thu hàng năm của ngành du lịch Italy.

Trước đó, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio đã kêu gọi du khách nước ngoài không nên né tránh nước này do dịch COVID-19 hiện đã bị hạn chế ở những khu vực nhất định. Người dân có thể tự do đi lại ở hầu hết các thành phố, thị trấn của Italy, trừ những nơi trong vùng đang bị phong tỏa ở miền Bắc. Theo ông Di Maio, học sinh Italy vẫn đến trường nên du khách và doanh nhân cũng vẫn có thể đến thăm và hợp tác kinh doanh ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)