Ngành du lịch sẽ là lực đẩy cho nền kinh tế Hy Lạp

Ngành du lịch đang có vai trò sống còn đối với nền kinh tế Hy Lạp khi đóng góp tới 16% cho tổng sản phẩm quốc nội của nước này.
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hy Lạp, ông Andreas Andreadis nhận định ngành du lịch Hy Lạp sẽ hoạt động tốt hơn trong nửa cuối năm nay, nhờ mối lo ngại về tình trạng hỗn loạn gây ra bởi việc đất nước này có nguy cơ phải rời khỏi Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu đã lắng dịu.

Ông Andreadis dự đoán doanh thu của ngành du lịch Hy Lạp sẽ giảm 5% năm 2012, so với mức dự báo giảm 15% đưa ra hồi tháng Sáu. Ngành du lịch đang có vai trò sống còn đối với nền kinh tế Hy Lạp, đóng góp tới 16% cho tổng sản phẩm quốc nội của nước này.

Ông Andreadis nói rằng doanh thu của ngành du lịch có thể giảm nhẹ từ 10,5 tỷ euro năm 2011, xuổng 10 tỷ euro năm nay, với lượng du khách ước đạt 16 triệu lượt người năm 2012 so với mức cao kỷ lục 16,5 triệu lượt năm ngoái.

Trước ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử căng thẳng hồi tháng 6/2012, các doanh nghiệp du lịch dự đoán doanh thu của "ngành công nghiệp không khói" này sẽ giảm 10-15% năm 2012, vì vậy các chủ khách sạn và cơ quan du lịch đã giảm giá để thu hút du khách.

Trong bảy tháng đầu năm nay, doanh thu của ngành du lịch đã giảm 7% so với năm 2011, xuống 4,923 tỷ euro, làm tăng thêm sức ép đối với nền kinh tế hiện đang chìm sâu trong năm thứ 5 suy thoái. Tuy vậy, năm 2011 vẫn là năm ngành du lịch Hy Lạp hoạt động bận rộn, với số lượng du khách đến thăm Hy Lạp nhiều hơn 1,5 triệu lượt người so với năm 2010.

Là nước có nhiều khu nghỉ dưỡng mùa hè nổi tiếng lôi cuốn khá đông người Đức và Anh trong hàng thập niên qua, hiện Hy Lạp hướng tới thu hút du khách từ Đông Âu - khu vực chiếm hơn 17% tổng số lượng khách du lịch của "xứ sở các vị thần"./.
 
Minh Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục