Ngành du lịch Trung Mỹ điêu đứng vì khủng hoảng

Năm nay, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên lượng du khách quốc tế và doanh thu ngành du lịch của Trung Mỹ giảm mạnh.
Theo báo cáo của Viện Du lịch Costa Rica (ICT), trong năm nay, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới nên lượng du khách quốc tế và doanh thu ngành du lịch của khu vực Trung Mỹ đã giảm mạnh.

Giám đốc marketing của ICT, Maria Amelia Revelo cho biết ngoại trừ Guatemala và Nicaragua vẫn đạt mức tăng trưởng, ngành du lịch các nước khác trong khu vực như Costa Rica, Honduras, El Salvador và Panama đều chứng kiến những mức giảm đáng kể về lượng khách và doanh thu.

Trong đó, theo bà, ngành công nghiệp không khói của Costa Rica bị ảnh hưởng nặng nhất với lượng du khách giảm 8% và doanh thu giảm từ 15%-20%, chiếm 8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Trong năm 2008, Costa Rica đón hơn 2 triệu lượt du khách quốc tế và thu về khoảng 2 tỷ USD lợi nhuận.

Bà Amelia Revelo cho biết El Salvador thu hút một lượng khách thấp hơn năm trước là 8%, và con số này ở Panama là âm 2%. Năm 2008, doanh thu du lịch của Panama đạt 1,8 tỷ USD, chiếm 10% GDP.

Cùng với "bão" tài chính, cuộc khủng hoảng chính trị từ cuối tháng 6 vừa qua tại Honduras đã khiến lượng du khách quốc tế đến nước này giảm, mặc dù trong hai quý đầu năm lượng khách tăng hơn 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, dự kiến lượng du khách quốc tế đến với Guatemala và Nicaragua sẽ tăng lần lượt 10% và 5% so với năm 2008, tổng cộng khoảng 2,65 triệu lượt người.

Cách đây hơn 2 năm, để thu hút khách du lịch nước ngoài, bốn nước Trung Mỹ là Guatemala, El Salvador, Honduras và Nicaragua đã chính thức cấp một loại thị thực chung cho khách du lịch.

Ngoài ra, các nước này còn ký một hiệp định hàng không "Thế giới Maya" (Mundo Maya) cho phép những tuyến bay trong khu vực của các hãng hàng không thành viên được hưởng qui chế bay nội địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục