Ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu khách chặng Hà Nội-Hải Phòng

Ngành đường sắt chính thức tạm ngừng chạy các đoàn tàu khách trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng do lượng khách đi tàu giảm vì thành phố Hải Phòng có chính sách kiểm soát người ra vào địa bàn.
Một đoàn tàu khách vào nhà ga. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một đoàn tàu khách vào nhà ga. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Do thành phố Hải Phòng kiểm soát người ra vào nên lượng hành khách đi tàu giảm, Công ty vận tải Đường sắt Hà Nội thông báo tạm ngừng chạy các đoàn tàu khách trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng (LP5/LP6 và HP1/HP2) từ ngày 8/7.

“Hành khách có vé tàu bị tạm ngừng liên hệ nhà ga trước giờ tàu chạy để trả vé không thu phí,” lãnh đạo Công ty vận tải Đường sắt Hà Nội cho hay.

[Ngành đường sắt tạm dừng bán vé từ TP.HCM đi Huế vì dịch COVID-19]

Trước đó, ngày 7/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ra văn bản khẩn siết các biện pháp phòng dịch COVID-19. Theo đó, từ 12 giờ ngày 7/7 áp dụng cách ly tập trung 21 ngày đối với tất cả những người về Hải Phòng từ Thành phố Hồ Chí Minh; từ 12 giờ ngày 8/7 chỉ cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày mới được vào thành phố.

Được biết, ngành đường sắt đã có thông báo tạm dừng đón khách lên tàu tại ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Hiện, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, ngành đường sắt tổ chức chạy hàng ngày 2 đôi tàu Thống nhất SE3/SE4 và SE7/SE8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục