Ngành đường sắt tăng cường chống buôn lậu trên tàu

Ngành đường sắt sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trên tàu hỏa năm 2014.
Ngành đường sắt tăng cường chống buôn lậu trên tàu ảnh 1Lực lượng bảo vệ tại mỗi ga cũng phải tham gia chống buôn lậu. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trên tàu hỏa trong năm 2014.

Theo đó, Tổng công ty Đường sắt yêu cầu các đơn vị trong ngành cần chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin để phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại trên đường sắt kịp thời, hiệu quả.

“Thủ trưởng đơn vị các cấp tăng cường trách nhiệm, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các quy chế phối hợp đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên đường sắt,” Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Đạt Tường nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các công ty vận tải phải chỉ đạo lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cán bộ, nhân viên, hành khách đi tàu chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt và nội quy đi tàu. Lực lượng bảo vệ cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng như công an, kiểm lâm, quản lý thị trường, hải quan, thuế, chính quyền sở tại… để sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ vận chuyển hàng lậu, gian lận thuế, cước.

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ hết cao điểm bán vé tàu hỏa dịp nghỉ Tết Nguyên đán, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó trưởng ga Hà Nội cho biết, các chuyến tàu khởi hành trong ngày 14/2 chỉ còn ghế phụ, tất cả các vé giường nằm đều đã được bán hết.

“Nhiều đoàn tàu tuyến Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Sài Gòn khởi hành trong ngày hôm nay (13/2) và ngày mai (14/2) cũng chỉ còn ghế phụ như tàu TN17, tàu SP7, SP1. Riêng, các đoàn tàu SE1, SE3, LC1... thì còn khoảng một trăm ghế trống,” vị Phó ga Hà Nội nói.

Nhằm giải quyết tình trạng vé tàu căng thẳng ở các tuyến ngắn, từ ngày 11 đến 16/2, ngành đường sắt sẽ tổ chức quay vòng nhanh các đoàn tàu để tăng cường cho các tuyến ngắn đi từ ga Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và từ ga Hà Nội đến Vinh, Lào Cai, Lạng Sơn.

Ngoài ra, nhiều tuyến tàu ngắn khác như Đồng Đăng-Quán Triều, Hà Nội-Hải Phòng... cũng được tăng cường để phục vụ hành khách đi lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục