Ngành đường sắt tiếp tục tạm dừng chạy TP.HCM đi các tỉnh miền Trung

Ngành đường sắt tiếp tục tạm dừng chạy TP.HCM đi miền Trung

Các đoàn tàu chạy khu đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Phan Thiết sẽ tiếp tục dừng chạy do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Ngành đường sắt tiếp tục tạm dừng chạy TP.HCM đi miền Trung ảnh 1Đoàn tàu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại một nhà ga. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngành đường sắt tiếp tục tạm dừng chạy các tàu khu đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung và ngược lại do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Cụ thể, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng tạm dừng chạy đôi tàu SE21/SE22 đến ngày 15/7/2021. Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang (Khánh Hòa) tạm dừng chạy tàu SNT2 xuất phát Sài Gòn đến ngày 14/7/2021 và tàu SNT1 xuất phát Nha Trang đến ngày 15/7/2021. Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Phan Thiết (Bình Thuận) tạm dừng chạy đôi tàu SPT1/SPT2 đến ngày 15/7/2021.

Hành khách có nhu cầu đi tàu trên các tuyến này có thể đi bằng 2 đôi tàu Thống nhất SE3/SE4 và SE7/SE8 chạy hàng ngày giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các đôi tàu này chỉ dừng tác nghiệp kỹ thuật và tiễn khách xuống tàu tại ga Vinh, nhưng không đón khách lên tàu do tỉnh Nghệ An quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố Vinh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 19/6.

Hành khách có vé đi tàu các ngày tàu tạm dừng chạy liên hệ trả vé tại ga trước giờ tàu chạy và không thu phí.

[Tổng công ty Đường sắt xin vay 800 tỷ đồng để tránh dừng hoạt động]

Tại phía Bắc, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ chạy tăng thêm tàu khách tuyến Hà Nội-Hải Phòng từ ngày mai (25/6).

Theo đó, ngoài đôi tàu LP5/LP6 chạy hàng ngày trên tuyến, chạy tàu HP1 xuất phát ga Hà Nội lúc 6 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai; tàu HP2 xuất phát ga Hải Phòng lúc 18 giờ 40 các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật.

Ngành Đường sắt cũng lưu ý, một số tỉnh, thành phố áp dụng các quy định về kiểm soát hành khách về từ vùng dịch, vì vậy hành khách cần truy cập website Sở Y tế các tỉnh, thành phố để biết chi tiết trước khi mua vé, đi tàu.

Hành khách trước khi lên tàu cần thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, đeo khẩu trang trong suốt quá trình vào ga và đi tàu, hạn chế đi lại trên toa xe khi không thực sự cần thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục