Ngành hải quan đã phát hiện một loạt vụ vận chuyển ma túy thế nào?

Đáng chú ý trong tháng là vụ việc ngày 20/3, các đơn vị đã phát hiện 13 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và Việt Nam có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép 300 kg ma túy đá.
Ngành hải quan đã phát hiện một loạt vụ vận chuyển ma túy thế nào? ảnh 1Nhiều vụ việc được ngành hải quan phát hiện, bắt giữ trong trong thời gian từ 16/2 đến 15/3 đều liên quan ma túy. (Ảnh: TTXVN)

Một loạt vụ việc điển hình được Tổng cục Hải quan báo cáo trong thời gian từ 16/2 đến 15/3 đều liên quan ma túy.

Theo báo cáo vừa được Tổng cục Hải quan công bố chiều 29/3, trong khoảng thời gian trên, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.334 vụ việc vi phạm. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là hơn 112 tỷ đồng. Trong số này, cơ quan hải quan đã khởi tố 1 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 6 vụ.

[Hải quan nói gì vụ 276kg ma túy đá từ Việt Nam bị bắt tại Philippines?]

Vụ việc điển hình được ngành hải quan nhắc tới là trong tháng 3/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh  đã phối hợp với lực lượng công an phát hiện 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Tang vật thu giữ là 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 4/3, lực lượng hải quan tỉnh Điện Biên và các đơn vị liên quan đã phát hiện 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Tang vật tịch thu gồm 12.000 viên nén có ký hiệu WY. Đối tượng tự khai nhận đây là ma túy tổng hợp.

Tới 5/3, khi thực hiện máy soi hành lý, luồng nhập, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã phát hiện 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 20kg thân, quả thuốc phiện.

Đáng chú ý nữa trong tháng là vụ việc ngày 20/3. Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuy khu vực Miền Nam đã phối hợp với các lực lượng phá thành công chuyên án 218L. Các đơn vị đã phát hiện 13 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và Việt Nam đã có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép 300 kg ma túy đá.

Ngoài ra, một vụ việc liên quan tới ma túy khác là ngày 13/3, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã phát hiện hơn 5.344 gram thảo mộc sấy khô nghi là ma túy (cần sa) giấu trong bưu phẩm gửi từ Canada và Anh về Hà Nội.

Cũng theo thống kê, thu ngân sách ngành hải quan từ đầu năm đến 27/3 đạt 80.211 tỷ đồng, bằng 26,69% dự toán. Số thu này tăng 24,45% so với cùng kỳ năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục