Hàng không Đức gặp khó

Ngành hàng không Đức lâm vào cảnh khó khăn

Ngành hàng không Đức đang vô cùng khó khăn khi lượng khách đi máy bay bất ngờ giảm mạnh nhất trong hơn 50 năm trở lại đây.
Ngành hàng không Đức hiện đang rơi vào tình trạng khó khăn khi lượng khách đi máy bay xuất phát từ các sân bay ở Đức trong sáu tháng đầu năm 2009 bất ngờ giảm mạnh nhất trong hơn 50 năm trở lại đây.
 
Theo số liệu mới nhất do Cục thống kê liên bang công bố ngày 12/8, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2009 có 42,6 triệu lượt khách bay từ các sân bay Đức, giảm 3,6 triệu lượt khách (tương đương 7,9%) so với cùng kỳ năm ngoái, và đây được cho là mức giảm lớn nhất kể từ năm 1951.
 
Thêm vào đó, các số liệu cũng cho thấy trong khi lượng hành khách đi các chuyến bay nội địa giảm 7,6%, lượng khách đi các chuyến bay quốc tế giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2008.
 
Các chuyên gia kinh tế cho rằng khủng hoảng kinh tế là nguyên nhân cơ bản khiến lượng khách giảm trong 6 tháng đầu năm nay. Đây được cho là hiện tượng bất ngờ khi từ năm 1990 đến nay, lượng khách thường giảm vào thời gian 6 tháng cuối năm.
 
Ngoài ra, quy mô của các hãng hàng không Đức bị cắt giảm cũng được cho là nguyên nhân khiến ngành hàng không nước này gặp khó khăn. Các chuyến bay ở Đức đã giảm 8,6%, xuống còn 509.000 chuyến và số lượng chỗ ngồi cũng giảm 4,8%, xuống còn 62,1 triệu chỗ.
 
Ngoài ra, vận chuyển hàng hóa 6 tháng đầu năm 2009 cũng giảm 14,8%, giảm mạnh hơn so với vận chuyển hành khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục