Ngành hành không và hàng hải Malaysia khốn đốn vì khói bụi

Ngành hàng không và hàng hải Malaysia được lệnh đặt trong tình trạng báo động cao do tình hình khói bụi ngày càng xấu đi khiến tầm nhìn giảm.
Ngành hành không và hàng hải Malaysia khốn đốn vì khói bụi ảnh 1Quang cảnh mờ mịt do khói bụi tại khu vực Cheras ngày 13/9. (Ảnh: Kim Dung/Vietnam+)

Ngày 13/9, ngành hàng không và hàng hải Malaysia được lệnh phải đặt trong tình trạng báo động cao do tình hình khói bụi ngày càng xấu đi.

Theo Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai, Cục Hàng hải và Cục Hàng không dân dụng đã đưa ra cảnh báo về tầm nhìn giảm ở một số thành phố và thị trấn lớn trong cả nước.

Cho đến nay đã có hai chuyến bay thương mại phải chuyển hướng do khói mù, đó là chuyến bay của hãng Tiger Airways từ Singapore đến thành phố Ipoh, bang Perak, ngày 12/9 đã buộc phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur vì tầm nhìn tại sân bay Ipoh đã giảm xuống dưới 900 m.

Trong khi đó, chuyến bay của AirAsia từ Bangkok, Thái Lan, đến Kuala Lumpur ngày 13/9 cũng phải chuyển hướng tới Phuket trước khi vào không phận của Malaysia.

Bộ trưởng Liow cũng cho biết, một số hoạt động trên biển cũng sẽ phải ngừng nếu tầm nhìn giảm xuống dưới một hải lý.

Trước đó, ngày 12/9, Bộ trưởng Bộ Y tế S. Subramaniam đã khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, bệnh tim, nên tránh các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Tính đến 11 giờ ngày 13/9, 17 khu vực ở bán đảo Malaysia và bang Sarawak có chỉ số ô nhiễm không khí (API) cao.

Các khu vực bị ảnh hưởng ở bán đảo gồm Malacca, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya và Johor.

Theo trang web của Bộ Môi trường, khu vực Bukit Rambai ở Malacca có chỉ số API cao nhất (166), tiếp theo là Port Dickson (156) và Nilai (150) ở bang Negeri Sembilan, và Banting (147) thuộc bang Selangor.

Các khu vực khác có chỉ số API không lành mạnh gồm Seremban (145), Muar (142), Port Klang (137), Putrajaya (136), Shah Alam (134), Petaling Jaya (130), Batu Muda (115), Cheras (112) , Samarahan (110), Kuching (109), Pasir Gudang (107) và Sri Aman (103).

Theo phân loại, chỉ số API từ 0-50 là tốt, từ 51-100 là mức trung bình, từ 101-200 là có hại cho sức khỏe, từ 201-300 là rất hại cho sức khỏe, từ 301-500 là mức nguy hiểm và API trên 500 là mức khẩn cấp, cực kỳ nguy hiểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục