Ngành năng lượng Mặt Trời Mỹ đối mặt thử thách lớn

Sự đổ vỡ của một loạt công ty năng lượng Mặt trời tại Mỹ đang đẩy ngành công nghiệp năng lượng Mặt trời vào tình thế rất khó khăn.
Sự đổ vỡ dây chuyền của một loạt công ty năng lượng Mặt Trời tại Mỹ thời gian gần đây đang đẩy ngành công nghiệp năng lượng Mặt Trời, vốn được Tổng thống Mỹ Barack Obama coi là một hướng ưu tiên trong chiến lược tìm kiếm các nguồn năng lượng xanh, vào tình thế rất khó khăn.

Với thông báo ngày 31/8, nộp đơn xin phá sản, đóng cửa nhà máy và sa thải hơn 1.100 nhân viên, Solyndra trở thành công ty năng lượng Mặt Trời thứ ba của Mỹ bị đổ vỡ trong tháng 8/2011.

Hai công ty bị phá sản trước Solyndra là Evergreen Solar ở bang Massachusets và Công ty Spectra Watt ở bang New York.

Đây là ba công ty sản xuất 20% khối lượng sản phẩm tấm pin Mặt Trời hàng năm của nước Mỹ. Hồi đầu năm, Công ty BP Solar ở bang Maryland cũng đã tạm ngừng hoạt động.

Nguyên nhân chính dẫn tới sự phá sản của các công ty năng lượng Mặt Trời của Mỹ là do giá các sản phẩm năng lượng Mặt Trời giảm mạnh.

Giá môđun năng lượng Mặt Trời trên thị trường thế giới trong ba năm qua đã giảm từ 3,5 USD/w xuống chỉ còn 1,43 USD/w.

Giá Polysilicon, nguyên liệu chính để làm ra các tấm pin Mặt Trời, trên thị trường thế giới, cũng đã giảm tới 89% trong 3 năm qua, từ 475 USD/kg ở thời điểm tháng 2/2008 xuống 52 USD/kg ở thời điểm hiện tại.

Sự tràn ngập các sản phẩm môđun năng lượng Mặt Trời và Polysilicon do Trung Quốc và Hàn Quốc sản xuất với giá thành rẻ hơn cũng là nguyên nhân làm "bội thực" thị trường thế giới, giảm khả năng cạnh tranh của các sản phẩm cùng loại do các công ty Mỹ và châu Âu chế tạo.

Năng lượng Mặt Trời là ngành công nghiệp có tốc độ phát triển nhanh tại Mỹ, với tốc độ tăng trung bình 40% trong 8 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục