Ngành ngân hàng Trung Quốc bắt đầu “thấm đòn” kinh tế suy giảm

Tăng trưởng lợi nhuận của năm ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc đều chậm lại ở mức một con số trong năm 2014, mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Tăng trưởng lợi nhuận của năm ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc đều chậm lại ở mức một con số trong năm 2014, mức thấp nhất trong nhiều năm qua trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 24 năm qua.

Lợi nhuận ròng của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) chỉ tăng 8% năm 2014, sau khi tăng 14,52% năm 2013. Trong khi đó, lợi nhuận ròng của 4 “đại gia” ngân hàng khác là Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Thông tin Trung Quốc tăng 5,07%, 8,22%, 6,1% và 5,72% năm 2014. Mức tăng trưởng này thấp hơn các số liệu tương ứng 10,17%, 12,35%, 11,11% và 6,82% của các ngân hàng trên trong năm 2013.

Như vậy, tổng lợi nhuận ròng của 5 ngân hàng này đạt 927,09 tỷ NDT (151,24 tỷ USD) năm 2014, xấp xỉ 60% tổng lợi nhuận của toàn ngành ngân hàng Trung Quốc. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu đang tăng với nợ khó đòi (NPL) của 5 ngân hàng trên đều vượt 1%. Đây vẫn sẽ là một thách thức đối với ngành ngân hàng Trung Quốc trong năm 2015.

Trong một diễn biến khác, theo ông Zhang Qiguang, người đứng đầu Cơ quan giám sát quỹ tiết kiệm nhà đất thuộc Bộ Nhà ở và Phát triển Xây dựng Thành thị/Nông thôn, Trung Quốc cần thành lập một ngân hàng nhà đất quốc gia để tối ưu hóa hoạt động của quỹ tiết kiệm nhà đất nước này và kích cầu thị trường bất động sản đang èo uột.

Ông cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để Trung Quốc thành lập một cơ quan tài chính nhà đất hay một ngân hàng nhà đất quốc gia để thúc đẩy nhu cầu nhằm ổn định nhịp độ tăng trưởng kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục