Ngành sản xuất dầu ôliu của Italy thiệt hại nặng vì thời tiết xấu

Sản lượng dầu ôliu trong năm 2014 của Italy đã giảm khoảng 35% do thời tiết xấu với những trận mưa như trút gây ngập lụt và sự phá hoại của côn trùng, đặc biệt là ruồi ôliu.
Ngành sản xuất dầu ôliu của Italy thiệt hại nặng vì thời tiết xấu ảnh 1Vườn ôliu ở Liguria, Italy, ngập trong nước sau những trận mưa lớn. (Nguồn: oliveoiltimes.com/)

Thời tiết xấu và sự phá hoại của sâu bọ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng sản xuất dầu ôliu của Italy trong năm 2014, đồng thời đẩy giá bán buôn của mặt hàng này lên cao ngất ngưởng.

Hiệp hội sản xuất dầu ôliu quốc gia (Unaprol) và Bộ Nông nghiệp Italy dự tính, sản lượng dầu ôliu trong năm nay của nước này giảm khoảng 35%.

Sản lượng dầu ôliu của Italy sụt giảm mạnh là do thời tiết xấu và côn trùng, nhất là ruồi ôliu phá hoại.

Giám đốc điều hành của công ty sản xuất tư nhân Fratelli Carli ở Liguria, ông Gianfranco Carli miêu tả thời tiết và sản xuất năm nay là “thảm họa.”

Theo ông Carli, có thể có những năm sản lượng thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng chưa có năm nào tồi tệ như năm nay, thời tiết vừa xấu vừa bị ruồi phá hoại nên sản lượng sản xuất bị giảm đáng kể.

Trụ sở ở thành phố bờ biển Imperia với 350 lao động, hàng năm công ty Fratelli Carli có có doanh thu khoảng 140 triệu euro, nhưng năm nay những cánh đồng ôliu của công ty này đã bị tàn phá bởi những trận mưa như trút nước, với lượng mưa kỷ lục là 468,2mm chỉ riêng trong tháng 11.

Hiệp hội nông dân Italy (Coldiretti) đã bày tỏ lo ngại về việc gia tăng sự tàn phá của côn trùng đối với các cánh đồng ôliu trên cả nước, đặc biệt là tại khu vực miền Nam, ruồi đã tàn phá khoảng 1/10 sản lượng ôliu.

Ruồi ôliu rất nhạy cảm với thời tiết. Hàng năm, miền Trung Italy thường kiểm soát tốt sự phát triển của loại ruồi này do sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa mùa Đông lạnh giá và mùa Hè nóng nực, Tuy nhiên, năm nay, nhiệt độ ở khu vực này giống với khu vực bắc châu Âu hơn với những trận mưa to, tạo điều kiện lý tưởng cho chu kỳ sinh sản và phát triển của côn trùng.

Những con ruồi trưởng thành thường khoét lỗ trên vỏ quả ôliu và đẻ trứng vào bên trong để ấu trùng phát triển và làm hỏng quả ôliu.

Trước khó khăn trên, Bộ Nông nghiệp Italy đã phối hợp với một số khu vực đưa ra một số biện pháp hỗ trợ các nhà sản xuất dầu ôliu và đang xem xét thêm các hỗ trợ khác.

Bộ trưởng Nông nghiệp Italy Maurizio Martina cho biết, hàng năm Chính phủ hỗ trợ 70 triệu euro ngành sản xuất dầu ôliu và dự kiến sẽ hỗ trợ 100 triệu euro để thúc đẩy sản xuất trong 3 năm tới.

Bên cạnh đó, một khoản trị giá 1,4 tỷ euro trong quỹ của Liên minh châu Âu cũng đã được giải ngân để hỗ trợ cho khoảng 1 triệu công ty bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.

Ngoài việc hỗ trợ của Chính phủ đối với ngành sản xuất dầu ôliu, hiệp hội các nhà sản xuất ôliu Italy cũng đã kêu gọi người tiêu dùng mua dầu ôliu làm quà trong các dịp lễ như lễ Giáng sinh vừa qua để hỗ trợ cho ngành sản xuất này của Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục