Ngành sản xuất Mỹ tăng trưởng 17 tháng liên tục

Ngành sản xuất của Mỹ phát triển vững chắc với đơn đặt hàng ngày càng tăng và không có biểu hiện giảm sút trong thời gian tới.
Theo báo cáo của Viện Quản lý mức cung (ISM) ra ngày 3/1, hoạt động sản xuất tại Mỹ đã liên tục tăng trưởng với chỉ số hoạt động kinh doanh sản xuất trong tháng 12/2010 tăng từ 56,6% của tháng 11 trước đó lên 57%, mức cao nhất trong 7 tháng qua.

Đây cũng là tháng thứ 17 liên tiếp chỉ số hoạt động kinh doanh sản xuất của Mỹ tăng, cho thấy triển vọng sáng sủa hơn của nền kinh tế đầu tàu thế giới.

Giới chuyên gia nhận định ngành sản xuất của Mỹ vẫn phát triển vững chắc với các đơn đặt hàng ngày càng tăng và không có biểu hiện nào cho thấy ngành này có thể giảm sút trong thời gian tới.

Trong tháng 12/2010, chỉ số đo lường đơn đặt hàng mới tăng từ 56,6% lên 60,9%, trong khi chỉ số giá cả "nhảy" từ mức 69,5% lên 72,5%, mức cao nhất trong vòng bảy tháng qua. Với đà này, kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống dưới mức 9,8%.

Ngay sau khi báo cáo của ISM được công bố, chỉ số Công nghiệp trung bình Dow Jones trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2011 vào cùng ngày 3/1 tăng 120 điểm so với phiên cuối cùng của năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục