Ngành sản xuất ôtô Brazil khởi sắc, kỳ vọng năm 2021 tăng trưởng mạnh

Sản lượng ôtô của Brazil trong tháng 11 vừa qua đã đạt hơn 238.200 chiếc, số lượng xe bán ra trong tháng 11 đạt 225.010 chiếc, kết quả này đã mang đến hy vọng tốt đẹp hơn cho năm 2021.
Ngành sản xuất ôtô Brazil khởi sắc, kỳ vọng năm 2021 tăng trưởng mạnh ảnh 1(Nguồn: thechronicleherald.ca)

Ngày 7/12, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Brazil (Anfavea) thông báo sản lượng ôtô của nước này trong tháng 11 vừa qua đã đạt hơn 238.200 chiếc, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, lượng xe xuất khẩu của Brazil trong tháng qua tăng 38,6% so với tháng 11/2019 lên mức 40.007 chiếc. Đây là mức tăng cao nhất ghi nhận được kể từ tháng 8/2018.

Ở chiều ngược lại, số lượng xe ôtô bán ra tại Brazil trong tháng 11/2020 đạt 225.010 chiếc, tăng 4,6% so với tháng trước đó, nhưng giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủ tịch Anfavea Luiz Carlos Moraes cho biết, mặc dù sản sản lượng ôtô trong tháng 11/2020 có mức tăng cao nhất kể từ đầu năm đến nay, ngành công nghiệp ôtô tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các quy trình bảo đảm vệ sinh ngừa COVID-19 cho người lao động tại các nhà máy.

[Brazil chính thức thoát khỏi suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19]

Cùng với đó là tình trạng thiếu hụt nguyên liệu đầu vào. Vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất ôtô chưa thể đáp ứng được xu hướng phục hồi về nhu cầu của thị trường.

Ông Moraes nhận định kết quả tích cực trong tháng 11/2020 mang đến hy vọng tốt đẹp hơn cho năm 2021.

Ngành công nghiệp sản xuất ôtô Brazil kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ vào năm sau, với hy vọng rằng việc triển khai tiêm chủng đại trà các loại vắcxin ngừa COVID-19 sẽ giúp nước này kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Cùng với đó, môi trường kinh doanh trong nước sẽ phục hồi mạnh nhờ các biện pháp kiểm soát nợ công và cải cách cơ cấu từ phía Chính phủ.

Ngành sản xuất ôtô là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của Brazil và hiện chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng trầm trọng gây ra bởi dịch COVID-19. Theo dự báo của Anfavea, sản lượng ôtô của nước này trong cả năm 2020 ước giảm 35% so với năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục