Ngành sản xuất tại Mỹ xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm

Chỉ số sản xuất tháng Chín của Mỹ đã giảm xuống mức 47,8%, giảm mạnh từ mức 49,1% so với tháng trước đó, chỉ số sản xuất ở dưới ngưỡng 50 là dấu hiệu của sự sụt giảm.
Hàng hóa tại cảng Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hàng hóa tại cảng Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngành sản xuất Mỹ tiếp tục giảm tốc trong tháng Chín và xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Đây là kết quả của cuộc khảo sát do Viện quản lý nguồn cung của Mỹ (ISM) công bố ngày 1/10.

Theo ISM, đây là tháng thứ hai liên tiếp ngành sản xuất của Mỹ lao dốc, tiếp tục xu hướng giảm tốc kể từ tháng Ba vừa qua.

[Tăng trưởng của kinh tế Mỹ có thể chỉ ở mức 1,7% vào năm 2020]

Khảo sát của cơ quan cho thấy chỉ số sản xuất tháng Chín đã giảm xuống mức 47,8%, giảm mạnh từ mức 49,1% so với tháng trước đó. Chỉ số sản xuất ở dưới ngưỡng 50 là dấu hiệu của sự sụt giảm.

Người đứng đầu cuộc khảo sát của IMS, ông Timothy Fiore, cũng chỉ rõ sự giảm sút các đơn đặt hàng xuất khẩu mới kể từ tháng Bảy vừa qua và khảo sát này đã cho thấy một số yếu tố có xu hướng giảm như sản lượng, việc làm trong khi giá cả tăng.

Nhiều ý kiến cho rằng cuộc cạnh tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc với các biện pháp thuế trả đũa lẫn nhau đang gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh và giảm niềm tin bất chấp các nhà chức trách Mỹ khẳng định nền kinh tế lớn nhất thế giới này không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục