Ngành thuế ủng hộ 6,2 tỷ đồng cho công tác phòng chống COVID-19

Sau 2 đợt vận động quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19 và công tác phòng chống dịch, ngành thuế đã ủng hộ gần 6,2 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ngành thuế ủng hộ 6,2 tỷ đồng cho công tác phòng chống COVID-19 ảnh 1Ngành thuế trao 882 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 13/8. (Ảnh: TCT)

Chiều ngày 13/8, Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng đã đại diện cho ngành thuế đã trao 882 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

[Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã nhận được 8.570 tỷ đồng]

Theo ông Vũ Chí Hùng, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, ngành thuế đã ủng hộ đợt 1 trên 5,3 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 (ngày 25/6). Tại đợt 2 này, Ban vận động ủng hộ phòng, chống COVID-19 do Công đoàn Tổng cục Thuế chủ trì đã tiếp nhận tấm lòng ủng hộ của các tập thể, cá nhân trong toàn ngành gửi về ủng hộ công tác phòng, chống dịch để chia sẻ những khó khăn đối với các lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam.

Ngành thuế ủng hộ 6,2 tỷ đồng cho công tác phòng chống COVID-19 ảnh 2Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đại diện cho ngành thuế trao ủng hộ trên 5,3 tỷ đồng cho Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19, ngày 25/06. (Ảnh: TCT)

Như vậy, sau 2 đợt vận động quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19 và công tác phòng, chống dịch, các tập thể, cá nhân toàn ngành thuế đã ủng hộ số tiến gần 6,2 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu chia sẻ cần có thêm nhiều hơn nữa sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân trong việc chấp hành mọi quy định mà Chính phủ đề ra và cùng chung tay góp sức ủng hộ vật chất và tinh thần để công cuộc phòng, chống dịch sớm thành công.

“Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, tình cảm quý báu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành thuế đã dành cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của cả nước,” ông Châu nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục