"Ngành tuyên giáo tạo đồng thuận cao trong xã hội"

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh trách nhiệm của ngành tuyên giáo phải tạo khí thế mới, sự đồng thuận cao trong xã hội.
Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh trong năm 2010, ngành tuyên giáo phải tạo khí thế mới, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010 của ngành tuyên giáo, ông Tô Huy Rứa nhận định 2010 là năm cả nước tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng; đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo.

Đồng thời đây là năm tiếp tục có nhiều khó khăn của thế giới và Việt Nam về kinh tế, sẽ kéo theo nhiều khó khăn về xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tăng cường chống phá Việt Nam về nhiều mặt, vì vậy cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng sẽ càng gay gắt hơn.

Nhiệm vụ của ngành tuyên giáo năm 2010 là rất nặng nề, ông Tô Huy Rứa cho rằng công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", ''lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực" phải nắm chắc tình hình, hướng về cơ sở, tăng cường đối thoại và phát hiện kịp thời những điển hình tiên tiến.

Ông Tô Huy Rứa cũng biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành tuyên giáo cả nước đã đạt được trong năm 2009.

Hội nghị đã xác định 9 nhiệm vụ lớn đặt ra đối với Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành tuyên giáo trong năm 2010. Trong đó, ban làm tốt công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền giáo dục, kỷ niệm các ngày lễ lớn; tập trung chỉ đạo công tác tư tưởng, báo chí, tuyên truyền và cổ động, phục vụ tốt nhất cho Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành tốt các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho năm 2010; hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các bộ ngành, địa phương triển khai, thể chế hóa các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các đề án đã được thông qua; đưa những ý tưởng mới của các đề án đó vào thực tiễn công tác.

Toàn ngành tuyên giáo làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2010, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Ban Tuyên giáo Trung ương tích cực triển khai chỉ đạo và kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo kế hoạch năm 2010, lộ trình đến 2011 với mục tiêu đưa cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Toàn ngành chú trọng các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, kịp thời phát hiện các vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc; phối hợp với các bộ, ngành tìm biện pháp khắc phục, không để nảy sinh thành tâm tư, tâm trạng tiêu cực, trở thành vấn đề tư tưởng.

Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu, nội dung, chương trình giáo dục lý luận chính trị; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; tăng cường khả năng “tự đề kháng”, sức chiến đấu của đảng viên, bảo vệ nội bộ trước âm mưu "diễn biến hòa bình”; tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục