Ngành xe hơi Mỹ đóng góp 135 tỷ USD tiền thuế

Một báo cáo của Mỹ cho biết ngành công nghiệp xe hơi nước này tạo ra hơn 135 tỷ USD tiền thuế của bang và liên bang trong năm 2010.
Một báo cáo mới cho biết ngành công nghiệp xe hơi ở Mỹ đã tạo ra hơn 135 tỷ USD tiền thu nhập thuế của bang và liên bang trong năm 2010.

Theo nghiên cứu ra ngày 12/4 của Trung tâm nghiên cứu ôtô, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận ở  thành phố Ann Arbor, bang Michigan, Mỹ, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sử dụng xe ôtô đã tạo ra ít nhất 43 tỷ USD thu nhập thuế cho liên bang và hơn 91,5 tỷ USD thu nhập của bang trong năm 2010.

Trong số 43 tỷ USD thu nhập thuế liên bang nói trên, 14 tỷ USD là thuế thu nhập và 29 tỷ USD là thuế nhiên liệu.

Nghiên cứu ủng hộ các luận điểm tán thành những gói cứu trợ cho ngành ôtô năm 2009, vấn đề đã trở thành đề tài nóng bỏng trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2012.

Các con số nói trên trái ngược với một báo cáo tuần trước của Văn phòng ngân sách quốc hội Mỹ, cho rằng chính phủ liên bang nhiều khả năng sẽ bị lỗ 19 tỷ USD do các gói cứu trợ và những khoản cho vay dành cho General Motors và Chrysler, vốn là các chi nhánh và nguồn cung cấp tài chính của chính phủ.

Những người ủng hộ cứu trợ cho rằng chính các biện pháp này đã cứu General Motors và Chrysler, cùng với khoảng 1 triệu việc làm ở Mỹ.

Giám đốc điều hành Liên minh các nhà sản xuất ôtô Mỹ Mitch Bainwol khẳng định “nghiên cứu này xác nhận rằng ngành xe hơi Mỹ có ảnh hưởng to lớn về mặt kinh tế trên toàn quốc. Chính sách xe hơi giữ vị trí trung tâm trong sức mạnh kinh tế ở hầu hết tất cả các bang”./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục