Ngành xuất bản nỗ lực nâng cao chất lượng công tác chủ quản

Năm 2015, ngành xuất bản nỗ lực nâng cao chất lượng công tác chủ quản, bảo đảm nguồn bản thảo ổn định, có chất lượng, nâng cao hàm lượng khoa học cho các xuất bản phẩm.
Ngành xuất bản nỗ lực nâng cao chất lượng công tác chủ quản ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 29/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2014.

Hội nghị nhằm đánh giá công tác chủ quản và hoạt động xuất bản năm 2014; xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ quản, chất lượng xuất bản phẩm; góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành xuất bản; định hướng một số nội dung cơ bản trong công tác xuất bản năm 2015.

Năm 2015, các cơ quan chủ quản và nhà xuất bản sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như bên cạnh mảng sách phục vụ ngành, địa phương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đặc thù của nhà xuất bản, tập trung chỉ đạo, định hướng các nhà xuất bản có những xuất bản phẩm thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế xã hội, các Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ quyền biển đảo và các sự kiện chính trị, lịch sử, những ngày lễ lớn trong năm; tăng cường nguồn lực cho nhà xuất bản, tiếp tục bổ sung nguồn vốn, nhất là vốn lưu động; tiếp tục sắp xếp lại hệ thống các nhà xuất bản trực thuộc.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, cơ quan chủ quản tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp, đặt hàng, qua đó bảo đảm nguồn bản thảo ổn định, có chất lượng cho các nhà xuất bản, nâng cao hàm lượng khoa học cho các xuất bản phẩm; tập trung trí tuệ toàn ngành, tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” và sơ kết 5 năm các Quyết định 281, 282, 283 của Ban Bí thư về xuất bản.

Năm 2014, vượt lên những khó khăn, thách thức, ngành xuất bản đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động xuất bản của cả nước tiếp tục có bước phát triển mới về số lượng và chất lượng, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của xã hội.

Dù chịu tác động mạnh của tình hình suy giảm kinh tế nhưng các nhà xuất bản vẫn đứng vững, một số nhà xuất bản có tốc độ tăng trưởng khá.

Công tác Đảng, công tác phát triển nguồn nhân lực của các nhà xuất bản được các cơ quan chủ quản quan tâm thực hiện, thể hiện qua công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, hoàn thiện thể chế, chăm lo đời sống công chức, viên chức, người lao động.

Công tác thanh, kiểm tra được các cơ quan chủ quản thực hiện theo đúng kế hoạch hàng năm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số cơ quan chủ quản chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ chỉ đạo định hướng phát triển của đơn vị xuất bản.

Một số cơ quan chủ quản mới chỉ đặt trọng tâm đến bố trí vị trí lãnh đạo, chưa chú trọng đến công tác đào tạo nguồn, thiếu cơ chế hỗ trợ về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, động viên khuyến khích cán bộ gắn bó lâu dài với nghề nghiệp; còn có cơ quan chủ quản lung túng, bị động, thiếu phương án hỗ trợ hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết dứt điểm các sai phạm kéo dài của nhà xuất bản trực thuộc, đặt hoàn toàn trách nhiệm xử lý về phía cơ quan chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục