Ngành y tế tại Thái Lan tích cực chuẩn bị hội nhập

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Thái Lan, Bộ này đang lên kế hoạch phát triển 5 trung tâm y tế ASEAN tại 5 tỉnh trên toàn quốc.
Ngày 12/2, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Thái Lan Narong Sahametapat cho biết, Bộ này đang lên kế hoạch phát triển năm trung tâm y tế ASEAN tại năm vùng trên toàn quốc nhằm đưa Thái Lan trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe quốc tế theo chủ trương của chính phủ.

Theo kế hoạch, các trung tâm y tế khu vực sẽ được xây dựng tại năm tỉnh gồm Chiang Rai ở miền Bắc, Ubon Ratchathani ở vùng Đông Bắc, Chanthanaburi ở miền Đông, Song Khla ở miền Nam và tỉnh Kanchanaburi ở miền Tây.

50 bệnh viện khu vực giáp biên sẽ được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng từ các nước láng giềng.

Để chuẩn bị cho việc hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), các dịch vụ y tế của Thái Lan sẽ được quy hoạch lại trên phạm vi toàn quốc để phát huy hiệu quả tối đa nguồn lực và tránh đầu tư dàn trải.

Bộ Y tế Thái Lan cũng lên kế hoạch tăng số lượng y tá được đào tạo hàng năm từ 8.000 người lên 10.000 người cho đến năm 2016.

Bên cạnh việc tăng cường dịch vụ điều trị y tế, Bộ Y tế Thái Lan cũng chú trọng nâng cao thế mạnh xuất khẩu dược phẩm sang các quốc gia Đông Nam Á.

Giám đốc điều hành Cơ quan dược phẩm chính phủ, tiến sĩ Witit Artavatkun cho biết xuất khẩu dược phẩm của Thái Lan đang nhận được phản hồi thuận lợi từ thị trường các nước ASEAN, đặc biệt là Campuchia, Myanmar, Lào và Việt Nam.

Năm 2012, xuất khẩu dược phẩm sang ASEAN đã mang lại cho Thái Lan nguồn thu 80 triệu baht (2,7 triệu USD).

Hiện thuốc chữa bệnh của Thái Lan tương đối phổ biến trên thị trường ASEAN do được người tiêu dùng tin tưởng vào tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục