Nga-Nhật không thể thu hẹp khác biệt về vấn đề chủ quyền

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc chuyển giao chủ quyền các đảo thuộc quần đảo Nam Kurril có tranh chấp "không được ghi" trong Tuyên bố chung Nhật Bản-Liên Xô 1956.
Nga-Nhật không thể thu hẹp khác biệt về vấn đề chủ quyền ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) trong cuộc họp báo ở Tokyo. (Nguồn: AP/TTXVN)

Hãng tin Kyodo ngày 17/12 dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc chuyển giao chủ quyền các đảo thuộc quần đảo Nam Kurril có tranh chấp "không được ghi" trong Tuyên bố chung Nhật Bản-Liên Xô 1956.

Ông Abe đưa ra thông tin trên trong cuộc phỏng vấn với đài Nippon Television sau hội nghị thượng đỉnh vừa qua giữa hai nhà lãnh đạo.

Tại cuộc gặp, ông Putin được cho là đã đưa ra tuyên bố về vấn đề trao trả chủ quyền nêu trên. Hai nhà lãnh đạo đã không thể thu hẹp những khác biệt về vấn đề chủ quyền các đảo. 

Theo Tuyên bố chung 1956, Nga sẽ trả lại 2/4 đảo có tranh chấp tại khu vực Nam Kuril là Shikotan và Habomai, sau khi ký kết một hiệp định hòa bình hậu Thế chiến 2 với Nhật Bản. Đây là hai đảo do Nga kiểm soát song phía Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Tuy nhiên tranh chấp lãnh thổ kéo dài đã khiến hai nước không thể đạt được một thỏa thuận hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục