Nga-Nhật sẵn sàng giải quyết những phức tạp trong quan hệ song phương

Kết thúc hội đàm ngày 27/4 ở Moskva giữa Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Nhật Bản Abe, hai bên bày tỏ sự sẵn sàng giải quyết những vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ song phương.
Nga-Nhật sẵn sàng giải quyết những phức tạp trong quan hệ song phương ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) tại cuộc họp báo ở Moskva ngày 27/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết thúc cuộc hội đàm ngày 27/4 tại Moskva giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hai bên bày tỏ sự sẵn sàng giải quyết những vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ song phương.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nhật Bản là đối tác quan trọng, triển vọng của Nga, và Moskva sẵn sàng hợp tác giải quyết bất cứ vấn đề nào, thậm chí những vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ song phương dựa trên nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng và tính đến lợi ích của nhau.

Theo ông Putin, quan hệ giữa Nga và Nhật Bản trong thời gian gần đây không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó lĩnh vực kinh tế-thương mại và năng lượng.

Trong quý 1 vừa qua, kim ngạch thương mại hai chiều đã bắt đầu chuyển từ suy giảm sang tăng trưởng. Đầu tư của Nhật Bản vào Nga trong năm 2016 cũng tăng lên 1,7 tỷ USD, cao hơn mức 1,3 tỷ USD năm 2015.

Với mong muốn tăng cường hợp tác, cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí cởi mở và mang tính xây dựng cao, hai bên đã đạt được một số thỏa thuận quan trọng, tạo tiền đề thúc đẩy quan hệ song phương phát triển.

[Nga-Nhật Bản tìm kiếm giải pháp đi đến ký kết hiệp ước hòa bình]

Đề cập đến hiệp ước hòa bình cản trở quan hệ song phương trong suốt hơn 70 năm qua, ông Putin tuyên bố rằng việc giải quyết vấn đề hiệp ước hòa bình cần phải đáp ứng những lợi ích chiến lược của Nga và Nhật Bản, cần phải được nhân dân hai nước tán thành, đồng thời bày tỏ tin tin tưởng với tinh thần hợp tác như hiện nay, mọi vấn đề đều có thể giải quyết được.

Liên quan đến vấn đề quốc tế, Tổng thống Putin cho biết lãnh đạo hai nước dành nhiều thời gian để thảo vấn đề hợp tác trong các tổ chức đa phương, trước hết là Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc biệt là tình hình xung quanh Bán đảo Triều Tiên.

Về phần mình, Thủ tướng Abe cũng nhấn mạnh sự tiến triển trong quan hệ giữa Nga và Nhật Bản, đồng thời khẳng định sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Nhật Bản thăm quần đảo Kuril vào mùa Hè tới.

Ông Abe cho biết trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, cũng như sự tin tưởng lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo muốn Nhật Bản và Nga cùng kề vai sát cánh đi trên con đường tới ký kết hiệp ước hòa bình.

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao để tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục