Ngập lụt nghiêm trọng sẽ xảy ra ở sông Gianh, Kiến Giang, Ngàn Sâu

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo đặc biệt ngập lụt nghiêm trọng sẽ xảy ra ở lưu vực sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) và sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh).
Ngập lụt nghiêm trọng sẽ xảy ra ở sông Gianh, Kiến Giang, Ngàn Sâu ảnh 1Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng nhiều khu vực tại Quảng Bình. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo đặc biệt ngập lụt nghiêm trọng sẽ xảy ra ở lưu vực sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) và sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh).

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, trọng tâm là các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình); Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ, Hải Lăng (Quảng Trị). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị và sông Gianh (Quảng Bình) đang lên nhanh; sông Kiến Giang (Quảng Bình) đã đạt đỉnh (đỉnh lũ tại Lệ Thủy 2,47m, dưới báo động 3 là 0,23m) và đang xuống chậm.

Mực nước lúc 16 giờ ngày 14/10 trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ là 10,51m, trên sông Gianh tại Mai Hóa 6,37m, trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,34m, trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 5,23m.

Dự báo lũ trên các sông ở Hà Tĩnh và sông Gianh tiếp tục lên nhanh; sông Kiến Giang xuống chậm. Tối nay (14/10), mực nước trên Thạch Hãn tại Thạch Hãn sẽ đạt đỉnh ở mức 5,5m, ở mức báo động 3, sau đó xuống.

Sáng sớm mai (15/10), mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ lên mức 16,0m, trên báo động 3 tới 2,5m (dưới mức lũ lịch sử năm 2010 là 0,56m); tại Hòa Duyệt 8,5m, dưới báo động 2 là 0,5m; trên sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 8,0m, trên báo động 3 là 1,5m; trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,0m, dưới báo động 2 là 0,2m; trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 3,7m, dưới báo động 2 là 0,3m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục