Nga-Pháp tăng cường hợp tác an ninh và đối ngoại

Tại kỳ họp Hội đồng hợp tác an ninh lần này, hai bên tìm biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh quốc phòng.
Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 31/10 đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoli Serdyukov trong thời gian hai nhà lãnh đạo này của Nga tới Pháp tham gia kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng hợp tác an ninh Nga - Pháp.

Tại buổi tiếp, hai bên thảo luận về triển vọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp và Nga, cũng như đề cập kết quả đạt được trong cuộc gặp theo hình thức 2+2 nói trên (giữa các bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai nước)..

Tại kỳ họp Hội đồng hợp tác an ninh lần này, hai bên đã thảo luận biện pháp tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như sớm triển khai các dự án Pháp chế tạo máy bay lên thẳng lớp Mistral cho lực lượng không quân Nga.

Hai bên khẳng định tiến trình hợp tác chống cướp biển Nga - Pháp tại vùng vịnh Aden trong ba năm qua đạt kết quả tốt. Nga có thể cung cấp máy bay trinh sát Il-38 để triển khai tại căn cứ không quân của Pháp tại Gibuti, nhằm tiếp tục những nỗ lực chống cướp biển tại khu vực Sừng châu Phi này.

[Nga muốn đưa máy bay chống cướp biển tới Gibuti]

Bên cạnh đó, Nga và Pháp cũng thảo luận về quan hệ hợp tác của hai nước trong các vấn đề an ninh tại châu Âu, về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ...

Đề cập các vấn đề quốc tế, hai bên thảo luận tình hình Mali, Afghanistan, vấn đề hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết Pháp và Nga đã đạt được nhiều đồng thuận trong các vấn đề trên, tuy nhiên vẫn chưa thể thu hẹp bất đồng về vai trò của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong bất cứ chính quyền chuyển tiếp tương lai nào của quốc gia Trung Đông này.

[Pháp, Nga bất đồng về vai trò của Tổng thống Syria]

Hội đồng hợp tác an ninh Nga - Pháp được thành lập năm 2002. Các bộ trưởng hai nước đánh giá hội đồng này hoạt động hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh quốc phòng giữa hai nước trong mười năm qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục