Nga-Pháp thảo luận thúc đẩy hợp tác năng lượng

Thủ tướng Putin cho biết, trong các cuộc đàm phán cấp cao, các nhà lãnh đạo Nga và Pháp luôn đề cập đến đề tài hợp tác năng lượng.
Trong hai ngày 10-11/6, Thủ tướng Nga Vladimir Putin thăm làm việc tại Pháp nhằm thảo luận với Tổng thống Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Francois Fijon triển vọng tăng cường hợp tác song phương.

Phát biểu trước chuyến thăm, Thủ tướng Putin khẳng định Nga và Pháp là các đối tác lâu đời, có những lợi ích giống nhau và trùng nhau, đều chủ trương hợp tác nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh của mỗi nước.

Thủ tướng Putin cho biết trong các cuộc đàm phán cấp cao song phương, các nhà lãnh đạo Nga và Pháp luôn đề cập đề tài hợp tác năng lượng.

Cuộc hội đàm với Thủ tướng Fijon lần này diễn ra trước thềm Diễn đàn kinh tế quốc tế sẽ khai mạc tại Sankt-Peterburg vào các ngày 17-19/6, nơi hai bên dự định ký các văn kiện liên quan đến việc các công ty Pháp tham gia hai dự án năng lượng lớn gồm "Dòng chảy phương Bắc" và "Dòng chảy phương Nam."

Cụ thể, công ty Electricite de France (EdF) sẽ góp 20% cổ phần trong dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" có tổng vốn xây dựng 25 tỷ euro, công suất 63 tỷ m3/năm và dự kiến đưa vào hoạt động năm 2015 tới.

Đồng thời, công ty GDF Suez hy vọng nhận 9% cổ phần (4 tỷ USD) của dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc" dài gần 1.200km, công suất 55 tỷ m3/năm và dự định đưa vào hoạt động năm 2012.

Hiện Nga cung cấp cho Pháp gần 10 tỷ m3 khí đốt/năm. Ngoài ra, tại Sankt-Peterburg, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Nga Rosatom cũng dự định ký hiệp định hợp tác với công ty năng lượng Pháp EdF.

Một đề tài khác được Thủ tướng Putin thảo luận với Thủ tướng Fijon trong chuyến thăm này là vấn đề Nga mua tàu chở máy bay trực thăng Mistral trị giá khoảng 300 triệu euro.

Thủ tướng Putin cho biết Nga muốn mua tàu này cùng công nghệ để có thể đóng một vài tàu tương tự tại các nhà máy đóng tàu Nga.

Tàu Mistral có lượng choán nước 21.000 tấn, dài 210m, vận tốc hơn 18 hải lý, có thể ra khơi xa 20.000 dặm, chở 16 máy bay lên thẳng, hơn 40 xe tăng cùng 450 thủy thủ và có đoàn thủy thủ 160 người.

Vấn đề thứ ba Thủ tướng Putin muốn bàn với Thủ tướng Fijon là triển vọng hợp tác sản xuất ôtô giữa Tập đoàn AvtoVAZ của Nga và Tập đoàn Renault của Pháp.

Ngoài ra, hai bên dự định thảo luận triển vọng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giao thông-vận tải.

Kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Nga và Pháp trong năm 2009 đã đạt hơn 17 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục