Nga-Pháp vạch lộ trình giải quyết các căng thẳng giữa Nga với EU

Hai bên đã thảo luận về quá trình hợp tác, đồng thời vạch lộ trình giải quyết các vấn đề gây căng thẳng giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU).
Nga-Pháp vạch lộ trình giải quyết các căng thẳng giữa Nga với EU ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alekxei Meshkov. (Nguồn: northsouthnews.com)

Ngày 20/12, tại Moskva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alekxei Meshkov và Tổng Vụ trưởng Vụ Chính trị và An ninh thuộc Bộ Ngoại giao Pháp Nicole de River đã thảo luận về quá trình hợp tác, đồng thời vạch lộ trình giải quyết các vấn đề gây căng thẳng giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU).

Hai bên đã thảo luận các công việc của Hội đồng Nga-NATO và triển vọng kết nối các tiềm năng của Cộng đồng kinh tế Á-Âu (EAEC) với EU.

Đại diện Bộ ngoại giao hai nước cũng trao đổi sâu rộng về nội dung các công việc tại châu Âu, xem xét các vấn đề trong mối quan hệ giữa Nga và EU, cũng như sự hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trên cơ sở kết quả Hội nghị thường niên cấp ngoại trưởng các nước thuộc OSCE, diễn ra tại Hamburg (Đức) ngày 10/12 vừa qua.

Hai ông Meshkov và Nicole de River cũng cam kết sẽ tăng cường nỗ lực trên cấp độ bộ ngoại giao hai nước, đẩy mạnh phối hợp hành động và vạch ra lộ trình điều chỉnh các vấn đề đang tồn tại giữa hai bên.

Quan hệ Nga-Pháp thời gian qua có những diễn biến không tích cực.

Hồi tháng 10 vừa qua, tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Nga và Pháp đã phủ quyết các dự thảo nghị quyết của nhau liên quan tới cuộc xung đột ở Syria.

Sau đó, Tổng thống Nga đã hủy bỏ chuyến thăm Pháp do những bất đồng giữa hai bên liên quan vấn đề Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục