Nga-Serbia thảo luận về tăng cường hợp tác quân sự

Nga và Serbia hội đàm về hiện trạng và triển vọng hợp tác quân sự giữa hai nước, diễn biến tình hình chính trị-quân sự tại Balkan.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Nikolai Makarov với Tổng thống Serbia Boris Tadic và Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Dragan Shutanovas đã có buổi hội đàm ngày 20/10 tại thủ đô Belgrade của Serbia.

Các chủ đề chính của cuộc hội đàm gồm hiện trạng và triển vọng hợp tác quân sự giữa Nga và Serbia, diễn biến tình hình chính trị-quân sự tại Balkan cũng như các vấn đề đảm bảo an ninh châu Âu và an ninh quốc tế.

Các nhà lãnh đạo Serbia cho biết nước này thực sự mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Nga trong lĩnh vực kĩ thuật-quân sự, bao gồm cả việc hiện đại hóa lực lượng không quân quốc gia, vốn chủ yếu vẫn được trang bị các máy bay của Nga như Mi-24, Mi-17, Mi-8 và Mig-29.

Trước đó, trong cuộc hội đàm giữa ông Makarov với người đồng cấp Serbia, Miloi Miletic, hai bên đều cho rằng quan hệ hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa hai nước hiện đang ở mức rất thấp và cần phải được cải thiện.

Hai bên cũng đã thảo luận các vấn đề hợp tác quân sự, trong đó có việc Nga đào tạo sỹ quan ở cấp chỉ huy-tham mưu và Bộ Tổng tham mưu quân đội Serbia; tập trận chung; huấn luyện các đơn vị đặc nhiệm và tình báo, bao gồm cả các đơn vị chống khủng bố, cho Serbia.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga tới Serbia trong 10 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục