Nga-Tajikistan phối hợp đối phó với thách thức mới

Nga và Tajikistan thỏa thuận phối hợp hành động nhằm đối phó và vô hiệu hóa mọi thách thức mới xuất phát từ lãnh thổ Afghanistan.
Nga và Tajikistan đã thỏa thuận tiếp tục phối hợp hành động nhằm đối phó và vô hiệu hóa mọi thách thức mới xuất phát từ lãnh thổ Afghanistan như hoạt động khủng bố và buôn bán ma túy, đồng thời củng cố an ninh trên biên giới Tajikistan-Afghanistan.

Thỏa thuận trên đạt được tại cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Tajikistan Khamrokhon Zarifi ngày 17/1 tại Dushanbe.

Hai ngoại trưởng đều xác nhận hiện đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để bắt đầu áp dụng hiệp định ký ngày 5/10/2012 nhằm gia hạn căn cứ quân sự 201 của Nga tại Tajikistan lên 49 năm, đến năm 2042.

Theo hiệp định mới này, binh sĩ Nga và người nhà sẽ được hưởng quy chế ngoại giao trên lãnh thổ Tajikistan. Đồng thời, hai bên cũng đã hoàn tất thủ tục để ký hiệp định miễn thuế xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ màu trắng của Nga sang Tajikistan trong quý một của năm 2013.

Từ đầu năm 2010, Nga đã áp dụng quy chế đánh thuế xuất khẩu sang các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) không tham gia Liên minh Hải quan (gồm Nga, Belarus và Kazakhstan) làm cho giá xăng và lạm phát tăng vọt tại các nước này. Tajikistan muốn thuyết phục Nga đồng ý không đánh thuế đối với 604.000 tấn xăng xuất khẩu cho Dushanbe./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục