Nga-Triều Tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, giao thông và năng lượng

Nga và Triều Tiên đã ký bản ghi nhớ về kết quả kỳ họp toàn thể lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ Nga-Triều Tiên về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.
Nga-Triều Tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, giao thông và năng lượng ảnh 1Tuyến đường sắt Khasan-cảng RaJin. (Nguồn: RIA Novosti)

Ngày 27/4, tại Bình Nhưỡng, Nga và Triều Tiên đã ký bản ghi nhớ về kết quả kỳ họp toàn thể lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ Nga-Triều Tiên về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.

Bộ trưởng Bộ Phát triển Viễn Đông Alexander Galushka dẫn đầu phái đoàn Nga, phái đoàn Triều Tiên do Bộ trưởng Ngoại thương Ri Pyong Nam dẫn đầu.

Văn bản ghi nhớ nhấn mạnh Liên bang Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên quyết định hỗ trợ bằng mọi biện pháp cho liên doanh RasonKonTrans như một liên doanh mẫu mực giữa hai nước để đẩy mạnh vận chuyển trên tuyến đường sắt Khasan (khu vực Primorye của Liên bang Nga) - cảng RaJin (Triều Tiên), qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế. Dự án RasonKonTrans được hai nước khởi động từ năm 2008.

Ủy ban cũng quyết định tiếp tục các cuộc đàm phán Nga-Triều Tiên-Hàn Quốc về thực hiện dự án thiết lập hành lang giao thông nối tuyến đường sắt xuyên Triều với tuyến đường sắt xuyên Siberia của Nga.

Triều Tiên dự kiến đẩy mạnh hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có xây dựng các trạm điện gió. Để thực hiện các dự án năng lượng, hai nước sẽ thành lập nhóm làm việc đặc biệt về nghiên cứu vấn đề thực hiện cung cấp điện cho bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên bày tỏ hy vọng hợp tác với Nga trong lĩnh vực này mang lại kết quả thực tế. Trước khi kết thúc cuộc họp, phái đoàn Bộ Công nghiệp dầu mỏ Triều Tiên đã tới Moskva để đàm phán với lãnh đạo tập đoàn năng lượng Gazprom.

Trước đó, ngày 26/4, Hội đồng doanh nghiệp hợp tác với Triều Tiên của Nga đã mở văn phòng đại diện tại Bình Nhưỡng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Nga tìm kiếm đối tác tại Triều Tiên, nghiên cứu các dự án cụ thể trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, tổ chức triển lãm, hội nghị.

Cơ quan Giám sát nông nghiệp Nga cũng công nhận giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm để nhập khẩu hải sản, rau quả từ Triều Tiên nhằm tăng cường thương mại song phương.

Ông Galuska cho biết kim ngạch thương mại song phương từ nay tới năm 2020 có thể đạt 1 tỷ USD. Để tăng cường hợp tác, hai bên đang thiết lập các khu vực kinh tế đặc biệt trên lãnh thổ mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục