Nga-Trung đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên bang Nga nhấn mạnh: “Chúng tôi đã đề ra chỉ số mới, mục tiêu mới. Kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga sẽ đạt 200 tỷ USD vào năm 2024.
Nga-Trung đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương ảnh 1Tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên bang Nga Zhang Hanhui. (Nguồn: TASS)

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên bang Nga Zhang Hanhui cho biết, Bắc Kinh và Moskva đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 tỷ USD vào năm 2024.

Phát biểu với báo giới ngày 14/8, ông Zhang Hanhui nhấn mạnh: “Chúng tôi đã đề ra chỉ số mới, mục tiêu mới. Kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga sẽ đạt 200 tỷ USD vào năm 2024. Tôi nghĩ rằng mục tiêu này có thể thực hiện được, bởi từ nay hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước sẽ phát triển nhanh chóng.”

Đại sứ Trung Quốc tại Nga nói thêm hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác và hầu hết các rào cản đã được tháo gỡ, chỉ còn tồn tại một số vấn đề đang được hai bên tích cực giải quyết.

[Nga-Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác thương mại và công nghệ]

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại song phương giữa nước này và Nga trong 7 tháng đầu năm 2019 đã tăng 4,7% lên 61,13 tỷ USD. Trao đổi buôn bán giữa hai nước đã tăng mạnh từ 84,07 tỷ USD năm 2017 lên hơn 107 tỷ USD năm 2018.

Ông Zhang Hanhui khẳng định Bắc Kinh rất quan tâm mở rộng hợp tác với Moskva trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có thương mại, đầu tư, công nghệ mới và năng lượng... Trung Quốc "mở rộng cửa" cho hàng hóa Nga thâm nhập thị trường rộng lớn này.

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, Trung Quốc đang tìm kiếm nhà cung cấp mới các sản phẩm nông nghiệp thay thế Mỹ, quốc gia mà Trung Quốc đã nhập khẩu 35 triệu tấn đậu nành, lúa mì và các sản phẩm nông nghiệp khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục