Nga-Trung đồng thuận về việc đóng cửa "Chợ Vòm"

Bắc Kinh và Mátxcơva nhất trí rằng việc đóng cửa chợ Cherkyzovo không ảnh hưởng tới quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước.
Hãng tin Tân Hoa của Trung Quốc ngày 25/7 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này, ông Cao Hổ Thành cho biết Bắc Kinh và Mátxcơva đã nhất trí rằng việc Nga bất ngờ đóng cửa khu chợ Cherkyzovo (người Việt Nam quen gọi là "Chợ Vòm"), nơi có hàng chục nghìn thương nhân Trung Quốc đang buôn bán, sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước.
 
Ông Cao Hổ Thành dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tới Mátxcơva từ ngày 22/7 để bàn về ảnh hưởng của việc Nga đóng cửa khu "Chợ Vòm" hôm 29/6.

Sau cuộc hội đàm với nhà chức trách Nga, ông cho biết hai bên đã nhất trí giải quyết vấn đề "Chợ Vòm" thông qua thương lượng, chia sẻ mục tiêu chung là tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh để phát triển mối quan hệ thương mại giữa hai nước.
 
Theo ông Cao, hai bên sẽ phát triển một kế hoạch làm việc để ngăn chặn các hoạt động kinh doanh trái phép. Chính quyền thành phố Mátxcơva đã bắt đầu hỗ trợ các thương gia Trung Quốc chuyển hàng ra khỏi khu chợ và sẽ cung cấp cho họ những hỗ trợ pháp lý cần thiết liên quan tới việc sắp xếp hàng hóa và thiết lập một khu chợ được chuẩn hóa.
 
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng ra thông cáo khẳng định sự đồng thuận giữa Mátxcơva và Bắc Kinh trong vấn đề đóng cửa "Chợ Vòm".

Thông cáo có đoạn: "Hai bên có cùng quan điểm rằng những sự kiện liên quan đến khu chợ Cherkyzovo sẽ không tác động tiêu cực đến sự phát triển của quan hệ hợp tác thương mại và kinh tế giữa Nga và Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã bày tỏ sự thông hiểu và ủng hộ đối với những biện pháp mà phía Nga áp dụng, nhằm mang lại trật tự cho hoạt động thương mại có yếu tố nước ngoài".
 
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết các cuộc thương thảo với phái đoàn Trung Quốc đã được tiến hành "trong bầu không khí xây dựng và thân thiện". Về phần mình, Mátxcơva cam kết sẽ xem xét bất cứ khiếu nại nào từ phía các doanh nhân Trung Quốc về việc quyền lợi của họ bị xâm phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục