Nga-Trung ngăn ngừa "kịch bản Iraq" đối với Iran

Nga cần phối hợp với Trung Quốc để ngăn sự phát triển tình hình xung quanh chương trình hạt nhân Iran theo "kịch bản Iraq, Afghanistan."
Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga Igor Barinov ngày 9/11 tuyên bố, Nga cần phối hợp các nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc để ngăn ngừa sự phát triển tình hình xung quanh chương trình hạt nhân Iran theo "kịch bản Iraq hoặc Afghanistan."

Ông Barinov cho rằng, thông tin của các cơ quan tình báo phương Tây đã châm ngòi cho các hành động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iraq.

Các nước phương Tây đã can thiệp vào Iraq trong một thời gian dài, nhưng không phát hiện bất kỳ vũ khí hủy diệt hàng loạt nào ở đây.

Theo ông Barinov, "tình hình với Iran và bản báo cáo gần đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) khiến người ta nhớ đến thực tế mấy năm trước từng xảy ra với Iraq và những bằng chứng chưa được kiểm tra chỉ là lý lẽ để Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp cấm vận mới."

Ông Barinov khẳng định, cả Bắc Phi và Iran đều là "những mắt xích trong cùng một chuỗi" và sự leo thang căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân Iran sẽ không mang lại kết quả gì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục