Đối tác chiến lược

Nga-Trung Quốc củng cố quan hệ đối tác chiến lược

Tổng thống Nga nhấn mạnh quan hệ Nga-Trung mang tính "chiến lược đặc biệt" và hai nước thường xuyên tổ chức các cuộc trao đổi cấp cao.

Ngày 28/3, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (gọi tắt là BRICS), gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai nước đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên cũng đánh giá cao sự phát triển cả về chất và lượng trong hợp tác kinh tế thương mại song phương cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tổng thống Medvedev nhấn mạnh quan hệ Nga-Trung Quốc mang tính "chiến lược đặc biệt" và hai nước thường xuyên tổ chức các cuộc trao đổi cấp cao. Trong khi đó, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào khẳng định vào thời điểm hiện tại, quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung Quốc đang phát triển hết sức năng động. Kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2011 đã lập kỷ lục, đạt gần 80 tỷ USD.

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí sẽ thúc đẩy mối quan hệ thương mại song phương, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch ngoại thương lên 100 tỷ USD vào năm 2015 và 200 tỷ USD vào năm 2020, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Giới phân tích nhận định rằng những thành tựu mà quan hệ Nga - Trung Quốc đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển, tiến bộ và ổn định của hai nước, mà còn đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục