Nga-Trung Quốc phản đối hối thúc trừng phạt Iran

Ngoại trưởng Nga nêu rõ Nga và Trung Quốc phản đối các nỗ lực hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua trừng phạt Iran.
Phát biểu ngày 4/6 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ Nga và Trung Quốc phản đối những nỗ lực nhằm hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sớm thông qua nghị quyết mới trừng phạt Iran.

Theo hãng tin Nga Interfax, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định hai nước phản đối mọi sự cưỡng bức nhằm thông qua nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt tiếp theo chống Tehran. Ông cũng cho biết thêm quá trình soạn thảo nghị quyết mới đã gần hoàn tất.

Theo Nhà Trắng và nguồn tin ngoại giao phương Tây, tuần tới, Hội đồng Bảo an có thể bỏ phiếu về nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran sau khi nước này không giải tỏa nhưng lo ngại của cộng đồng quốc tế về bế tắc liên quan chương trình hạt nhân. Mỹ, các cường quốc trong Liên minh châu Âu và Israel cáo buộc Iran núp dưới chương trình làm giàu uranium để thực hiện kế hoạch sản xuất bom hạt nhân, song Iran đã bác bỏ cáo buộc này.

Từ nhiều tháng nay, Chính quyền Mỹ liên tục thuyết phục Nga và Trung Quốc, là 2 trong số 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết, ủng hộ các biện pháp mới chống Iran.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Lavrov và người đồng cấp Mỹ Hillary Clinton vừa có cuộc điện đàm trao đổi về dự thảo nghị quyết trên của Hội đồng Bảo an.

Trước đó, ngày 3/6, Trung Quốc nêu rõ bất cứ hành động nào mà Liên hợp quốc đưa ra nhằm trừng phạt Iran vì chương trình hạt nhân của họ không nên gây ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của người dân nước này.

Bắc Kinh khẳng định hành động của Liên hợp quốc nên giúp giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua đối thoại và đàm phán, đồng thời kêu gọi các bên liên quan có những bước đi tích cực nhằm thúc đẩy giải pháp thỏa đáng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục