Nga-Trung tăng quan hệ đối tác chiến lược

Nga và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tăng cường quan hệ đối tác chiến lược về mọi mặt tại cuộc hội đàm ngày 27/4 ở Matxcơva giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì, đang ở thăm làm việc tại Nga.

Nga và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tăng cường quan hệ đối tác chiến lược về mọi mặt tại cuộc hội đàm ngày 27/4 ở Matxcơva giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì, đang ở thăm làm việc tại Nga.
 
Phát biểu tại cuộc họp báo chung về kết quả cuộc hội đàm này, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung phát triển trên cơ sở hai nguyên tắc, thứ nhất, hai nước có quan điểm thống nhất khi đánh giá tình hình thế giới hiện nay, các khuynh hướng phát triển của nó, những biện pháp giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và tăng cường vai trò trọng tâm của Liên hợp quốc; thứ hai, Nga và Trung Quốc luôn ủng hộ nhau trong những vấn đề quốc tế cụ thể liên quan đến lợi ích quốc gia của hai nước.
 
Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ là hai nước láng giềng và đều là Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Nga và Trung Quốc đồng thời là thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và tham gia nhiều cơ cấu an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, kể cả trong khuôn khổ "Nhóm BRIC" (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc). Hai nước đều chủ trương củng cố SCO, coi SCO là yếu tố quan trọng nhằm củng cố an ninh và ổn định khu vực.
 
Hai nước thỏa thuận tiếp tục ủng hộ nhau trong các công việc quốc tế và đều ủng hộ việc nối lại cuộc đàm phán sáu bên nhằm giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
 
Về phần mình, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì tuyên bố Trung Quốc coi việc cải thiện quan hệ Trung-Mỹ và Nga-Mỹ đang tác động tích cực đến tình hình thế giới, góp phần củng cố an ninh quốc tế và khu vực. Bắc Kinh chủ trương phối hợp hành động với các nước hữu quan nhằm góp phần cải thiện tình hình bán đảo Triều Tiên và góp phần ổn định tình hình khu vực Đông-Bắc Á.
 
Ngoại trưởng Dương Khiết Trì cho biết Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ thăm Nga vào tháng 6 tới trong thời gian tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO. Đồng thời, Trung Quốc chờ đợi chuyến thăm của Thủ tướng Nga Vladimir Putin để tham dự cuộc gặp cấp Thủ tướng Trung/Nga lần thứ 14 tại Bắc Kinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục