Nga-Trung thỏa thuận phát triển hợp tác quốc phòng

Tại kỳ họp thứ 14 Ủy ban liên chính phủ Nga-Trung, 2 bên đã đạt được thỏa thuận về phát triển hợp tác quân sự-kỹ thuật toàn diện.
Nga và Trung Quốc ngày 25/11 đã đạt được thỏa thuận về phát triển hợp tác quân sự-kỹ thuật toàn diện.

Hai bên đã đạt được thỏa thuận trên tại kỳ họp thứ 14 Ủy ban liên chính phủ Nga-Trung về hợp tác quân sự-kỹ thuật diễn ra cùng ngày tại Mátxcơva dưới sự chủ trì của hai đồng Chủ tịch - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng Quách Bá Hùng.

Hai đồng Chủ tịch Serdiukov và Quách Bá Hùng đều bày tỏ hài lòng về tình hình hợp tác quốc phòng và quân sự-kỹ thuật song phương, đồng thời khẳng định hai nước sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác này.

Trước khi tiến hành kỳ họp của Ủy ban trên, Bộ trưởng Serdiukov đã hội đàm riêng với Phó Chủ tịch Quân ủy Quách Bá Hùng, bàn các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy và tăng cường hơn nữa sự hợp tác quốc phòng và quân sự-kỹ thuật giữa hai nước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục