Nga-Trung ủng hộ giải pháp chính trị-ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã tái khẳng định rằng biện pháp chính trị-ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết vấn đề Triều Tiên.
Nga-Trung ủng hộ giải pháp chính trị-ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 18/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã tái khẳng định rằng biện pháp chính trị-ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Tại cuộc gặp bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 72, hai Ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề nổi cộm trong khu vực cũng như trên thế giới, đặc biệt là vấn đề Triều Tiên và Syria.

Hai Ngoại trưởng khẳng định biện pháp chính trị và ngoại giao là cách duy nhất để giải quyết mọi vấn đề.

Trước đó cùng ngày, trong môt tuyên bố ám chỉ Mỹ và Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng “một số bên liên quan” đang liên tục gửi những lời đe dọa lẫn nhau bằng cả lời nói lẫn hành động, trong đó có cả những lời cảnh báo về biện pháp quân sự.

Ông Lục Khảng khẳng định những hành động như vậy sẽ không giúp giải quyết vấn đề mà còn khiến tình hình trở nên nghiêm trọng.

[Biện pháp trừng phạt sẽ khiến Triều Tiên đẩy nhanh kế hoạch hạt nhân]

Cũng trong 18/9, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết “gây sức ép tối đa” đối với Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nhà Trắng cho hay, trong một cuộc điện đàm mới đây, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận về việc Triều Tiên “liên tục thách thức cộng đồng quốc tế và gây bất ổn ở khu vực Đông Bắc Á”.

Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên thông qua việc thực hiện mạnh mẽ các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục