Nga-Ukraine đạt thỏa thuận mới về khí đốt

Mátxcơva sẽ tiếp tục cho phép Kiev nhập khẩu khối lượng khí đốt ít hơn so với thỏa thuận đã đạt được trước đó mà không bị phạt.
Ngày 1/9, Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko cho biết, Mátxcơva sẽ tiếp tục cho phép Kiev nhập khẩu khối lượng khí đốt ít hơn so với thỏa thuận đã đạt được trước đó mà không bị phạt.

Thỏa thuận mới giữa hai nhà lãnh đạo của hai nước láng giềng có quan hệ ngày càng căng thẳng này đã làm giảm bớt mối đe dọa gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga sang các nước châu Âu trong tương lai.

Theo thỏa thuận trước đó, Ukraine sẽ mua 40 tỷ m3 khí đốt của Nga trong năm 2009; nhưng nay Thủ tướng Tymoshenko đề nghị chỉ nhập khẩu 28 tỷ m3 do nền kinh tế khủng hoảng của Ukraine sẽ cần ít năng lượng hơn dự tính.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ukraine tại thành phố Sopot của Ba Lan, bên lề lễ kỷ niệm 70 năm bắt đầu Chiến tranh Thế giới thứ Hai, Thủ tướng Putin cho biết ông và bà Tymoshenko sẽ chỉ thị cho các công ty năng lượng hai nước thực hiện những thỏa thuận cần thiết.

Thỏa thuận này giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine là một tin tốt lành đối với những người tiêu dùng châu Âu, từng bị ngừng cung cấp khí đốt trong hai tuần hồi tháng Giêng năm nay sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt qua Ukraine giữa lúc đang xảy ra một cuộc tranh cãi về giá cả.

Cũng trong ngày 1/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết một thỏa thuận khí đốt mới giữa nước này và Nga có thể sớm được hoàn tất, chấm dứt tình trạng không rõ ràng về nguồn cung khí đốt lâu dài của Ba Lan.

Trong buổi họp báo chung với người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang ở thăm Ba Lan, Thủ tướng Tusk cho biết ông đã tiến hành thảo luận vấn đề trên với Thủ tướng Putin.

Các cuộc đàm phán sẽ kết thúc vào cuối mùa thu khi vào thời điểm đó, các công ty tham gia đàm phán sẽ dỡ bỏ được "những vấn đề kỹ thuật" gây trở ngại cho việc ký kết thỏa thuận trên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục