Nga-Venezuela đẩy mạnh hợp tác song phương

Chiều 10/9, lễ ký một loạt hiệp định hợp tác song phương giữa Nga và Venezuela đã diễn ra tại thị trấn Barvikha ở ngoại ô Mátxcơva.
Chiều 10/9, lễ ký một loạt hiệp định hợp tác song phương giữa Nga và Venezuela đã diễn ra tại thị trấn Barvikha ở ngoại ô Mátxcơva.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã ký Hiệp định hợp tác nhằm thực hiện một loạt dự án chiến lược chung.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký một loạt văn kiện hợp tác gồm Hiệp định liên doanh thăm dò và khai thác vùng dầu mỏ thuộc sông Orinoko với trữ lượng được đánh giá lên tới 235 tỷ thùng, Văn bản ghi nhớ giữa Tập đoàn dầu-khí Quốc gia Nga (NNK) và Công ty dầu khí quốc gia Venezuela (PdVSA) về thành lập xí nghiệp liên doanh hoạt động trên lãnh thổ Venezuela.

Ngoài ra 2 bên còn ký các hiệp định về hợp tác quốc phòng, phối hợp bảo vệ sở hữu trí tuệ trong quá trình hợp tác quân sự-kỹ thuật, trao đổi và bảo vệ thông tin, bảo vệ sinh thái và hợp tác tài chính.

Trước đó, Tổng thống Medvedev đã hội đàm với Tổng thống Chavez. Tổng thống Medvedev đánh giá Venezuela là đối tác tin cậy và đầy triển vọng của Nga tại khu vực Mỹ Latinh. Tổng thống Chavez khẳng định Venezuela và Nga đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Tổng thống Chavez tuyên bố Venezuela công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, đồng thời sẽ nhanh chóng thiết lập quan hệ ngoại giao với hai nước cộng hòa này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục