Ngày 1/5: Thế giới ghi nhận thêm gần 422.400 ca mắc COVID-19

Tính riêng 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận 422.394 ca mới và 1.321 ca tử vong, trong đó ba quốc gia có số ca mắc theo ngày cao nhất thế giới là Đức, Italy và Pháp.
Ngày 1/5: Thế giới ghi nhận thêm gần 422.400 ca mắc COVID-19 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9h ngày 1/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 513.232.728 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.260.463 ca tử vong. Có tổng cộng 467.112.647 ca đã bình phục, trong khi vẫn còn 39.859.618 bệnh nhân đang phải điều trị.

Mỹ tiếp tục là quốc gia ghi nhận số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới, lần lượt là 83.066.907 ca và 1020.833 ca. Brazil đứng thứ hai xét về số ca tử vong với 523.803 ca. Trong khi đó, Ấn Độ có số ca mắc cao thứ hai với 43.079.157 ca.

Chỉ tính riêng 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận 422.394 ca mới và 1.321 ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc theo ngày cao nhất thế giới là Đức, Italy và Pháp, lần lượt ghi nhận 57.003 ca, 53.602 ca và 49.482 ca

Trong khi đó, số ca mắc mới tại Hàn Quốc đã giảm xuống dưới 40.000 ca, đánh dấu chiều hướng giảm ổn định kể từ đầu tháng 4 vừa qua trong bối cảnh nước này chuẩn bị dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang tại các địa điểm ngoài trời. 

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (KDCA) cho biết Hàn Quốc ghi nhận thêm 37.771 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 17.275.649 ca.

[Mỹ, Ấn Độ, Brazil vẫn dẫn đầu về các ca nhiễm và tử vong do COVID-19]

Số ca mắc mới này giảm đáng kể so với các mốc 43.286 ca và 50.568 ca ghi nhận 2 ngày trước đó. Số ca mắc mới hằng ngày tại Hàn Quốc đã giảm dần kể từ giữa tháng 3 sau khi đạt mốc cao đỉnh điểm với 600.000 ca và kế đến giảm về mức 5 chữ số trong tháng 4. 

KDCA cho biết thêm với 81 ca không qua khỏi trong một ngày qua, tổng số ca tử vong tại nước này tăng lên 22.875 ca. Tỷ lệ tử vong hiện ở mức 0,13%.

Xu hướng giảm số ca mắc nói trên được ghi nhận tại thời điểm chỉ còn một ngày nữa, Hàn Quốc chính thức bãi bỏ quy định đeo khẩu trang tại các địa điểm ngoài trời, ngoại trừ các khu vực tập trung đông từ 50 người trở lên. Đây là động thái mới nhất nhằm đưa quốc gia Đông Bắc Á trở lại cuộc sống bình thường như trước khi đại dịch bùng phát.

Ngày 1/5, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) công bố số liệu cho biết thành phố Thượng Hải  ngày 30/4 ghi nhận thêm 7.872 ca mắc COVID-19, trong đó có 788 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 7.084 ca không triệu chứng. Số ca mắc mới này đã giảm đáng kể so với mức 10.181 ca ngày 29/4.

Ngoài ra, NHC cho biết trung tâm tài chính Thượng Hải còn ghi nhận thêm 38 ca tử vong vì COVID-19, giảm so với mức 47 ca ghi nhận một ngày trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục