Ngày 17/10: Trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2014

Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh vai trò và những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong sự phát triển kinh tế của đất nước.
Ngày 17/10: Trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 6/10, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết đã chủ trì họp báo giới thiệu các hoạt động trọng tâm của công tác hội và phong trào phụ nữ; định hướng tuyên truyền nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Kỷ niệm 84 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2014) diễn ra vào thời điểm cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thi đua học lập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đây cũng là thời điểm các cấp Hội phụ nữ đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần XI (2012-2017) nhằm đề ra các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong nửa cuối nhiệm kỳ, nâng cao chất lượng công tác vận động và hỗ trợ phụ nữ tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú. Liên hoan hát ru, dân ca cổ truyền năm 2014 được tổ chức ở hai khu vực phía Bắc (ngày 7-9/10 tại Bắc Ninh) và phía Nam (ngày 2-4/10 tại Bạc Liêu).

Liên hoan nhằm góp phần bảo tồn, giữ gìn giá trị các làn điệu hát ru, dân ca, cổ truyền của các vùng miền để xây dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn.

Liên hoan là dịp để các cấp hội tuyên truyền giáo dục các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống dân tộc, đa dạng hóa hình thức tuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; là sân chơi, diễn đàn giao lưu văn hóa, học hỏi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục giữ các tỉnh, thành hội trong cả nước.

Lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam, trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 17/10.

Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm ghi nhận vai trò quan trọng và tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam đã vượt lên khó khăn trong cuộc sống, trong công việc để đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam sẽ được trao tặng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình phấn đấu, nỗ lực lớn lao, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để không ngừng lao động, sáng tạo, trở thành những phụ nữ thành đạt và hỗ trợ nhiều người khác trong cộng đồng thoát nghèo có cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

Trong dịp này, Đại hội thành lập Hiệp Hội Nữ doanh nhân Việt Nam sẽ được tổ chức. Hiệp hội nữ doanh nhân tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, phát huy năng lực, vai trò của nữ doanh nhân vì sự phát triển bền vững của đất nước. Hiệp hội cũng là nơi các tổ chức, cá nhân nữ doanh nhân chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao về chuyên môn, kiến thức, kỹ năng lồng ghép giới; được bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của doanh nghiệp, doanh nhân nữ và lao động nữ trong doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày 10/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp năm 2014.

Dự Hội nghị có 100 đại biểu là nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đương nhiệm, đi đầu trong việc chấp hành và vận động mọi người trong gia đình, cộng đồng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hương ước của cộng đồng; có tinh thần đoàn kết, tương trợ và thực sự tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, nhiều hoạt động nổi bật khác cũng được tổ chức như: Hội sách mùa thu năm 2014 do Nhà xuất bản Phụ nữ và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày 8-12/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 36 Lý Thường Kiệt.

Đêm 18/10, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công ty Việt Mode phối hợp tổ chức Lễ hội thời trang "Áo dài của chúng ta" nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài và người Phụ nữ Việt Nam./.

Tin cùng chuyên mục