Ngày 22/2 sẽ quyết định về chặng đua GP Bahrain

Tình trạng căng thẳng và các cuộc biểu tình tại Bahrain có thể khiến chặng mở màn mùa giải Công thức 1 năm nay phải bị hủy bỏ.
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Trung Đông đã lan tới Bahrain, và làn sóng biểu tình tăng nhanh ở nước này có thể khiến chặng đua mở màn mùa giải đua xe Công thức Một (F1) năm 2011 ở nước này, Grand Prix Bahrain (dự kiến diễn ra ngày 13/3) có thể sẽ phải hủy bỏ.

Trong tuần qua thì đã có hai người thiệt mạng khi tham gia những cuộc biểu tình trên đường phố ở thủ đô Manama. Những người biểu tình thậm chí đang có ý định trưng dụng cả đường đua dành cho môn thể thao tốc độ này (đường đua Sakhir) để làm địa điểm tập trung chống lại gia đình Hoàng gia Bahrain.

Trước tình hình này, ông trùm của giải đua F1, Bernie Ecclestone cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi mọi diễn biến rất cẩn thận và chúng tôi biết mình cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng”.

Theo thông tin mới nhất thì Ecclestone sẽ đưa ra thông báo cuối cùng, về việc có hủy bỏ chặng đua tại Bahrain hay không vào thứ Ba tuần sau, 22/2.

Dù cuộc đua đến 13/3 mới chính thức bắt đầu, nhưng thực tế thì từ 3/3 tới, ban tổ chức Grand Prix Bahrain sẽ phải tổ chức cho các tay đua chạy thử, nghĩa là các đội đua cần phải tới đất nước Trung Đông này muộn nhất là vào 28/2./.

Yến Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục