Ngày 30/6 xét xử vụ vũ trường New Century

Ngày 30/6 tới, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ đưa ra xét xử vụ án tại vũ trường New Century.

Ngày 30/6 tới, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ đưa ra xét xử vụ án tại vũ trường New Century.

Có 8 bị cáo là khách đến vũ trường được đưa ra xét xử trong vụ án này, trong đó 6 người (Trần Thị Thanh, Lê Anh Tuấn, Trương Thị Thu Hiền, Đào Phương Trí, Nguyễn Tuấn Trung) bị truy tố về tội "mua bán trái phép chất ma túy", và hai người (Lê Quốc Vượng, Lê Thị Kim Anh) bị truy tố về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Riêng quản lý vũ trường, giám đốc Nguyễn Đại Dương bị truy tố về tội "kinh doanh trái phép".

Đêm 27, rạng sáng 28/4/2007, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã kiểm tra đột xuất vũ trường New Century, phát hiện có 30 đối tượng sử dụng ma túy trong vũ trường, nhưng các nhân viên bảo vệ, giám sát, phục vụ không phát hiện và không báo cáo cho quản lý vũ trường.

Ban đầu, giám đốc Nguyễn Đại Dương và kế toán trưởng Phùng Lam Sơn bị khởi tố về tội "chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy". Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, xem xét, cơ quan tố tụng không đủ căn cứ kết tội Nguyễn Đại Dương, Phùng Lam Sơn biết nhưng "làm ngơ" cho khách dùng ma túy. Vì vậy, đầu tháng 12/2008, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đình chỉ điều tra, khởi rố tội "chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy" đối với Dương và Sơn.

Tuy nhiên Viện Kiểm sát cũng nêu rõ hành vi của Dương, Sơn không được coi là nguy hiểm cho xã hội là bởi có sự chuyển biến tình hình, thay đổi trong quy định pháp luật để miễn trách nhiệm hình sự cho những người quản lý. Theo đó, cơ quan công tố xác định không có việc khởi tố, điều tra oan sai đối với hai người này.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát vẫn truy tố Nguyễn Đại Dương về tội "kinh doanh trái phép" đối với mặt hàng rượu. Viện kiểm sát cáo buộc trong thời gian từ tháng 9/2005 đến ngày bị phát hiện, Nguyễn Đại Dương đã tổ chức cho nhân viên vũ trường kinh doanh trái phép tổng số 2.496 chai rượu ngoại với doanh thu gần 3 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)  

Tin cùng chuyên mục