Ngày bảo vệ động vật: Đừng sát hại gấu trắng

Các nhà hoạt động môi trường Nga đã ra lời kêu gọi bảo vệ gấu trắng, "cư dân" chính của vùng Bắc Cực hiện chỉ còn khoảng 2.500 con.
Nhân Ngày bảo vệ động vật thế giới 4/10, các nhà hoạt động môi trường Nga đã ra lời kêu gọi bảo vệ gấu trắng, "cư dân" chính của vùng Bắc Cực hiện chỉ còn khoảng 2.000 đến 2.500 con.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, không ai đếm được chính xác số lượng động vật đang sinh sống trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ tính riêng trong sách Đỏ, số lượng loài vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng lên tới 12.000 loài trong số đó có gấu trắng.

Ở Nga, việc săn bắn loài thú này đã bị cấm song ở Mỹ lại được luật pháp cho phép.

Nhà môi trường học của Nga Stanislav Belikov cho rằng khí hậu ấm dần lên đang ảnh hưởng tiêu cực tới nơi cư trú của gấu trắng và các loài thú Bắc Cực. Do đó, sự đa dạng sinh vật trên Hành tinh Xanh rất cần được bảo vệ.

Loài người cần suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc bảo tồn kho gen dự trữ của động vật và thực vật vì tương lai của loài người phụ thuộc vào điều đó.

Ngày lễ bảo vệ động vật thế giới năm 2009 cần nhắc nhở nhân loại giữ gìn môi sinh - cơ sở chủ yếu của cuộc sống cũng như hãy quan tâm và yêu mến tất cả những gì tạo hóa đã ban tặng. Con người hãy liên hiệp lại với nhau và bảo vệ động vật.

Trước đó, từ ngày 23 - 25/9, tại Mátxcơva, Nga, đã diễn ra cuộc tiếp xúc của Ủy ban Nga-Mỹ về gấu trắng. Hội nghị đã giải quyết những vấn đề chung đối với cả Nga và Mỹ trong đó có việc giảm thiểu các nhân tố khí hậu có thể làm tổn hại đến gấu trắng.

Mục đích của Thỏa thuận Nga-Mỹ về bảo vệ và sử dụng gấu trắng là nhằm bảo tồn loài động vật này một cách hiệu quả hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục