Ngày càng có nhiều nam giới Algeria không muốn lập gia đình

Theo những số liệu thống kê mới nhất của nhật báo Echorouk, Algeria đứng thứ 4 trong số các quốc gia Arab mà độ tuổi kết hôn càng ngày càng muộn.
Ngày càng có nhiều nam giới Algeria không muốn lập gia đình ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: timeslive.co.za)

Việc nam giới Algeria từ chối lập gia đình đe dọa xã hội quốc gia Bắc Phi này. Nhiều chuyên gia xã hội học đã đưa ra lời cảnh báo đối với hiện tượng này làm hại đến sự toàn vẹn xã hội Algeria.

Theo những số liệu thống kê mới nhất của nhật báo Echorouk, Algeria đứng thứ 4 trong số các quốc gia Arab mà độ tuổi kết hôn càng ngày càng muộn. Tại Algeria, có 12 phụ nữ độc thân, trong đó có 5 triệu phụ nữ qua 35 tuổi.

Tuy nhiên, nếu tình trạng độc thân của phụ nữ đã gây ngạc nhiên cho các chuyên gia, thì hiện tại việc nam giới nước này từ chối kết hôn vì những lý do về kinh tế hay tâm lý đã làm các chuyên gia lo ngại. Theo các chuyên gia, nguyên nhân phụ nữ lập gia đình khi tuổi không còn trẻ là do đàn ông từ chối kết hôn và thích cuộc sống độc thân.

Theo bà Thouraya Tidjani, chuyên gia xã hội học tại Đại học tổng hợp Alger, 50% nam giới nước này quá 30 tuổi chưa lập gia đình. Phần lớn trong số họ viện dẫn các lý do tài chính và vật chất như thu nhập hàng tháng bấp bênh hoặc không có nhà ở.

Bà Tidjani nhấn mạnh việc nhiều nam giới quá 50 tuổi bày tỏ nỗi sợ lập gia đình do thất bại từ cuộc hôn nhân trước hay đơn giản là sợ trách nhiệm. Bà Tidjani cho rằng cách nhìn của nam giới đối với vấn đề hôn nhân đã thay đổi rõ rệt. Ngoài ra, cần phải thêm một nguyên nhân khác nữa đó là chi phí làm đám cưới quá cao, khiến cho nhiều nam giới Algeria không muốn kết hôn.

Về phần mình, bà Ibrahim Bahloudi, luật sư thuộc Tòa án Alger, đồng thời là giảng viên luật tại Đại học tổng hợp Ben Aknoun đã nhấn mạnh đến những khó khăn về kinh tế làm cản trở nam giới không nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Để cứu xã hội Algeria khỏi tình trạng báo động trên, giáo sỹ Djelloul Hadjimi đã kêu gọi Nhà nước lập quỹ hỗ trợ những nam giới quá tuổi 30 muốn kết hôn để giúp những người gặp khó khăn về vấn đề kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục