Ngày càng có nhiều người nhập cư lựa chọn đến Cộng hòa Séc

Số người nước ngoài nhập cư vào Séc đã gia tăng đáng kể những năm gần đây khi nước này đơn giản hóa việc nhập quốc tịch của con cái những người di cư thế hệ thứ hai.
Ngày càng có nhiều người nhập cư lựa chọn đến Cộng hòa Séc ảnh 1Những người tị nạn tìm kiếm cơ hội được nhập cư vào Séc. (Nguồn: forward.com)

Trong 2 năm trở lại đây, Séc ghi nhận xu hướng số người nước ngoài lựa chọn đất nước Đông Âu này để nhập cư đã gia tăng.

Ước tính, người nước ngoài hiện đang chiếm 4,5% dân số Cộng hòa Séc.

Hơn 60% người nước ngoài sinh sống tại Séc là công dân của 6 quốc gia, trong đó Việt Nam xếp thứ ba với 13%.

Cộng đồng người nước ngoài đông nhất là người Ukraine (23%). 37% tổng số người nước ngoài sống tại thủ đô Prague.

Lý do số người nước ngoài tới Séc tìm kiếm quy chế thường trú tăng lên tính từ năm 2014 là nước này áp dụng sửa đổi luật mới, đơn giản hóa việc nhập quốc tịch Séc của con cái những người di cư thế hệ thứ hai lớn lên tại Séc.

Người Ukraine chiếm đa số (gần 40%) trong số những người được nhận quốc tịch Séc trong năm 2014, trong khi người Slovakia chiếm 11%, người Nga 9%, còn người Việt Nam và Romania cùng chiếm 6%.

Ông Daniel Hitil, quan chức thuộc Cơ quan thống kê Séc, cho biết người nước ngoài sống lâu tại Séc thường mong muốn được cấp quy chế thường trú.

Họ không lười biếng mà mong muốn sống một cuộc sống đầy đủ giá trị và muốn làm việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục