Ngày càng nhiều học sinh chọn các ngành công nghệ

Bên cạnh những ngành nghề truyền thống, thì các chức danh công việc như lập trình viên di động, lập trình game, họa sĩ thiết kế 3D... đã được các em học sinh quan tâm, để ý tới nhiều hơn. 

Theo một khảo sát mới đây, ngày càng có nhiều học sinh chọn các ngành liên quan đến công nghệ sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học. 

Việc xã hội phát triển và hội nhập mạnh mẽ với thế giới đã kéo theo nhiều ngành nghề mới mẻ với nhu cầu nhân lực cao, đồng thời tác động không nhỏ đến việc định hướng nghề nghiệp của các học sinh.

Bên cạnh những ngành nghề truyền thống như giáo viên, bác sĩ, kinh doanh, …thì các chức danh công việc như lập trình viên di động, lập trình game, họa sĩ thiết kế 3D, nghệ sĩ làm phim,… đã được các em học sinh quan tâm, để ý tới nhiều hơn.

Nhưng cũng vì sự mới lạ, chưa nắm rõ thông tin cùng với việc phải “đấu tranh” cho tư duy “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” trong việc chọn nghề đã thực sự làm các bạn học sinh không khỏi đau đầu để tìm ra lựa chọn cuối cùng. 

Trong “Ngày hội thông tin hướng nghiệp” được tổ chức mới đây tại trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (Hà Nội), nhiều học sinh cho biết các em muốn chọn ngành theo xu hướng của xã hội và sở thích cá nhân.

Tại sự kiện này, gian hàng của Trung tâm công nghệ và Nội dung số VTC- VTC Academy khá thu hút các bạn học sinh với các ngành học thế mạnh và “đón đầu” công nghệ như: Thiết kế Game, Hiệu ứng hình ảnh và hoạt hình 3D, Lập trình Game, Lập trình ứng dụng di động.

Nhận xét về xu hướng này, ông Phan Hữu Trung- Giám đốc VTC Academy cho biết: “Đây là một tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của đất nước trong tương lai nói chung, chúng ta sẽ có bộ phận nhân lực được đào tạo đúng nhu cầu, giải quyết vấn đề thất nghiệp hay làm trái ngành nghề như hiện nay”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục