Ngày càng nhiều người Mexico đi du lịch ở đảo quốc Cuba

Trong quý 1, số du khách Mexico thăm Cuba đạt 250.000 lượt, tăng 127,5% so với cùng kỳ năm trước và xu hướng gia tăng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.
Ngày càng nhiều người Mexico đi du lịch ở đảo quốc Cuba ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Cubahand.com)

Giám đốc Văn phòng Du lịch thuộc Đại sứ quán Cuba tại Mexico, bà Xiomara Martínez, cho biết trong quý 1/2015, số du khách Mexico thăm Cuba đạt 250.000 lượt, tăng 127,5% so với cùng kỳ năm trước và xu hướng gia tăng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Theo đánh giá của bà Xiomara Martínez, cùng với Canada, Mexico là thị trường cung cấp du khách lớn nhất trong khu vực, chủ yếu nhờ dịch vụ hàng không tốt, giá cả cạnh tranh thông qua các hãng AeroMexico, Interjet và Cubana bên cạnh các chuyến bay thuê dưới nhiều hình thức khác nhau.

Giám đốc Xiomara Martínez nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy tiến trình mở rộng sản phẩm du lịch, kết nối các điểm đến quan trọng của Mexico như Cancun và Merida với La Habana và bãi biển Varadero của Cuba, tập trung vào bộ phận du khách có mức chi tiêu cao, và tăng cường du lịch y tế, chữa bệnh, du lịch hội họp và du lịch văn hóa.

Hiện nay tại Mexico có trên 40 văn phòng điều hành tour du lịch tới Cuba.

Trong năm 2014 quốc đảo này đón trên 3 triệu lượt du khách quốc tế, trong đó du khách Mexico chiếm phần lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục