Ngày càng nhiều người Mỹ trưởng thành bỏ thuốc lá

Số người Mỹ trưởng thành hút thuốc lá đang ngày càng ít đi và những người vẫn còn giữ thói quen này thì đang hút ít thuốc hơn.
Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 6/9 cho biết số người Mỹ trưởng thành hút thuốc lá đang ngày càng ít đi và những người vẫn còn giữ thói quen này thì đang hút ít thuốc hơn.

Sử dụng số liệu trong giai đoạn từ năm 2005-2010, các nhà nghiên cứu của CDC kết luận có 19,3% số người trưởng thành tại Mỹ, tương đương 45,3 triệu người trên 18 tuổi, đang hút thuốc, giảm so với 20,9% trong năm 2005.

Tỷ lệ những người nghiện thuốc lá nặng, tức là hút từ 30 điếu trở lên/ngày giảm từ 12,7% xuống 8,3%, mặc dù những người hút từ 9 điếu trở xuống mỗi ngày tăng từ 16,4% lên 21,8% tổng số người hút thuốc.

Giám đốc CDC Tom Frieden cho biết: "Những bang nào triển khai các chương trình kiểm soát thuốc lá nghiêm ngặt nhất đã thu được thành công lớn nhất trong mục tiêu giảm thiểu hoạt động hút thuốc lá. Utah và California là hai bang có ít người hút thuốc lá nhất nước Mỹ."

Theo CDC, hút thuốc lá và hút thuốc lá bị động là nguyên nhân số một gây ra tử vong và các bệnh có thể phòng tránh ở Mỹ, ước tính cướp đi sinh mạng của 443.000 người Mỹ mỗi năm./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục